Nếu bạn là một game thủ thực sự, bạn sẽ biết cách làm thế nào để chơi Street Fighter và tất nhiên Ultra Street Fighter IV (USF4) cũng không phải là ngoại lệ. Hai nhân vật chiến đấu với nhau, một sàn đấu 2D, nhiều lối di chuyển đặc thù, một bộ đếm giờ và một cột máu dành riêng cho mỗi nhân vật (heathy bar),…Tất cả mọi thứ đều khá đơn giản, nhưng để chơi tốt Street Fighter không phải là điều đơn giản.

Mới đây, Ultra Street Fighter IV đã chính thức được phát hành trên các hệ máy chơi game PC và Console, cùng GameSao phân tích những điểm hay/dở của tựa game rất được mong đợi này ở bài viết sau đây.

 

Có vẻ như Ultra Street Fighter IV chỉ tập trung khai thác vào chế độ chơi đôi (Multiplayer Mode), nhiều người đã gọi USF4 là game đối kháng chỉ dành cho 2 người chơi trở lên. Không phải vì USF4 chỉ có một chế độ chơi đôi mà bởi vì ở phần chơi đơn của trò chơi tỏ ra quá nghèo nàn so với các đối thủ cùng thể loại như Mortal Kombat 9 chẳng hạn.

Giống với những phiên bản trước, ở phần chơi đơn của USF4, mỗi nhân vật sẽ có một đoạn phim hoạt hình ngắn xuất hiện và kết thúc trước và sau mỗi trận đấu, cùng với một đoạn clip ngắn khi người chơi đối đầu với các đối thủ và “trùm cuối”. Trong chế độ chơi đơn, người chơi sẽ phải vượt qua các đối thủ ở độ khó tăng dần, được học các chuỗi đòn đánh (combo) trong chế độ đặc biệt Training Mode…cuối cùng được thỏa sức trải nghiệm tất cả những gì tuyệt vời nhất của mỗi nhân vật trong chế độ thách thức Challenge Mode.

Tuy nhiên, chế độ Challenge Mode trong USF4 giống hệt với Super Street Fighter IV: Arcade Edition khi các nhân vật trong trò chơi không có bất cứ nhiệm vụ cụ thể nào để hoàn thành nó mà cứ mãi quẩn quanh không có lối thoát?!

Chuổi đòn đánh combo của các nhân vật cũ và mới trong USF4 không có gì mới mẻ và thực sự khiến người chơi cảm thấy thất vọng và tự hỏi tại sao Capcom lại cho ra một sản phẩm thiếu sáng tạo đến vậy. Ngay lập tức, Capcom đã xác nhận sẽ tung ra một bản vá dành cho USF4, trong đó sẽ hoàn chỉnh những tính năng còn thiếu sót và gồm các nhân vật mới đa dạng hơn. Nhưng thời gian chính xác để bản vá xuất hiện thì chưa được tính tới.

Các nhân vật ẩn sẽ được mở khóa bằng cách vượt qua các trận đấu được định sẵn ở phần chơi đơn, khi có trong tay các nhân vật ẩn, người chơi sẽ dễ dàng vượt qua những trận đấu còn lại trong tour đấu hơn trước rất nhiều.

Ở phiên bản đầy đủ của USF4 sẽ có một số bộ trang phục đi kèm với các nhân vật khác nhau, và tuyệt vời hơn nữa, người chơi hoàn toàn có thể sử dụng chúng ngay từ khi bắt đầu trò chơi mà không cần phải mở khóa gì cả. Nhưng một điều khá lạ đời là người chơi chỉ được thay đổi màu sắc trang phục có giới hạn nhất định trong USF4.

Một điểm sáng của USF4 đó là đã thiết kế một không gian online có khá nhiều chức năng dành cho người chơi. Giống với các phiên bản trước, USF4 cũng “bắt” người chơi phải xếp hàng để chờ tới lượt đấu của mình. USF4 cho phép người chơi ghi lại các trận đấu trong game (có thể đăng trực tiếp lên Youtube) và trực tiếp tổ chức các giải đấu nhỏ với những người chơi sẵn sàng tham gia. Ngoài ra, USF4 còn cho phép bạn truy cập vào chế độ luyện tập trực tuyến (Training Mode Online) cùng với một người bạn để luyện tập các kỹ năng một cách thuần thục.

Như đã nói ở phần trên, USF4 rất mạnh trong các phần chơi đôi và tập thể nên dễ hiểu khi USF4 rất thu hút những người chơi thích các game đề cao tinh thần đồng đội. Để đáp ứng điều đó, USF4 cung cấp cho người chơi chế độ “team battles”, nơi người chơi và một nhóm bạn bè (hoặc cũng có thể là người lạ đang online) cùng nhau đánh bại các đội của đối phương. Sẽ có 2 luật chơi rõ ràng được đưa ra: loại bỏ (elimination), tức mỗi người chơi sẽ bị “knock-out” dần dần; hoặc tiếp tục (continuous), người chơi sẽ được chia thành từng cặp và kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào cuối trận đấu.

Nhưng hơi hụt hẫng một chút vì chế độ “team battles” hay ho này lại không hỗ trợ offline. Bởi đôi khi bạn muốn chơi ngay với những người bạn đang ngồi trên ghế sofa tại phòng khách của mình chứ không muốn chờ đợi những người lạ online rồi mới bắt cặp và thi đấu…

Có vẻ như những nhân vật mới được thêm vào USF4 lần này phần nào đã đem lại sự phấn khích khá lớn cho người chơi: các thành viên cũ của băng đảng Hugo và Poison, người lính Rolento, tribes-woman Elena và Russian “Cammy doll” Decapre. Chính 5 nhân vật mới này đã đem lại làn gió mới cho những người chơi đã quá quen thuộc với series Street Fighter.

Hugo và Poison là tuýp nhân vật to lớn, chậm chạp và có sức sát thương thấp nhưng được bù lại sức chống chịu rất tuyệt vời. Rolento trở về từ series Street Fighter Alpha nổi tiếng với những pha “cấu rỉa” máu cực kỳ khó chịu và mạnh mẽ. Elena lại có khả năng chữa bệnh và hồi máu cực kỳ đáng nể…

5 nhân vật mới xuất hiện trong USF4 lần này đã nâng tổng số nhân vật của series Street Fighter lên con số 44. Đây là một con số vĩ đại mà bất cứ tựa game đối kháng nào cũng phải mơ ước, đấy là còn chưa kể đến sự đa dạng và phong phú về tính cách, và khả năng đặc biệt của mỗi nhân vật đem lại cho người chơi, điều mà hiếm trò chơi nào làm được như Street Fighter.

USF4 là một phiên bản nâng cấp đáng giá của Street Fighter IV đã ra mắt từ năm 2008. Đặc biệt USF4 sẽ là một tựa game mà bất cứ người chơi nào yêu thích thể loại đối kháng đồng đội sẽ rất yêu thích.

Hiện USF4 đã có mặt trên 2 hệ máy chơi game chính là PC và Console. Mời các bạn tải về và chơi thử để trực tiếp trải nghiệm.

 

 

Ti Đi (Theo GA)