![]() |
VNPT thử nghiệm công nghệ WiMax ở Lào Cai. Ảnh: L.V.Đ |
Internet giờ đây không còn là chuyện kết nối của máy tính mà nó đang là cuộc chạy đua của các nhà khai thác để cung cấp dịch vụ Internet băng rộng không dây.
Điều này hứa hẹn sẽ đem lại cho người dùng những dịch vụ Internet tiện ích và gần gũi với cuộc sống hơn.
Di động “lấn sân” Internet
Với thế mạnh về công nghệ, 3 mạng CDMA là S-Fone, HT Mobile và EVN Telecom quyết tâm đem lại sự khác biệt vượt trội của mình so với các mạng GSM qua dịch vụ Internet băng rộng trên mobile. Mới đây, S-Fone đã tung ra hai gói cước mới cho phép các thuê bao truy cập Internet bằng laptop hoặc máy tính để bàn thông qua các thiết bị như USB/ PCMCIA, giúp các thuê bao có thể lướt net bất cứ đâu có sóng S-Fone với tốc độ kết nối Internet đạt tối đa hơn 2,4Mbps. Tuy nhiên, S-Fone cho biết, với tốc độ này chỉ có tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM và Cần Thơ, nơi mà mạng này đã nâng cấp lên CDMA 2000 1x EV-DO. Cùng với S-Fone, EVN Telecom cũng đã đưa ra dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao.
“Đối với các mạng CDMA tại Việt Nam, công nghệ 3G là đã sẵn sàng, chỉ chờ những nhân tố phù hợp của thị trường mà thôi. Trước đây, do số lượng thuê bao ít, thị trường CDMA chưa đủ lớn nên chưa thể đầu tư mạnh triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng vượt trội so với các mạng GSM. Tuy nhiên, EVN Telecom cũng ý thức được việc nếu không đầu tư trước, không đưa lại các dịch vụ gia tăng đặc biệt, riêng có ở CDMA thì sẽ không thể chứng minh được sự vượt trội về công nghệ của CDMA. Đây chính là lý do chúng tôi đã tung ra thị trường dịch vụ EV - DO ngay trong cuối năm 2006. Dịch vụ này cho phép người sử dụng truy cập Internet với tốc độ tương đương với tốc độ ADSL bằng điện thoại CDMA của EVN Telecom. Ông Nguyễn Mạnh Bằng, Tổng giám đốc EVN Telecom nói. Còn bà Elizabete Fong, Tổng giám đốc điều hành HT Mobile cho biết, HT nhập cuộc vào thị trường Việt Nam với một công nghệ tiên tiên tiến CDMA 2000 1x EVDO. Đây là dịch vụ di động băng rộng không dây tốc độ cao có tốc độ truyền dữ liệu tối đa lên đến 2,4 Mbps, nhanh hơn gấp 30 lần tốc độ truyền dữ liệu của GPRS qua gói cước B-Data. Như vậy, kể từ khi xuất hiện trên thị trường, dịch vụ Internet di động triển khai trên nền công nghệ CDMA 1x và CDMA 2000 1x – EVDO đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của công nghệ viễn thông di động.
Mặc dù các mạng di động GSM chậm chân hơn so với các mạng CDMA trong việc tung ra dịch vụ Internet tốc độ cao, nhưng đây vẫn là dịch vụ mà các mạng này nhắm đến. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Viettel cho rằng, hiện Viettel đang chờ đợi để được cấp giấy phép 3G.
WiMax hứa hẹn tương lai cho Internet di động
So với các quốc gia khác, Việt Nam đi khá sớm trong việc tiếp cận với công nghệ WiMax. Công nghệ WiMax cho phép truy cập Internet từ những thiết bị di động như laptop, điện thoại với tốc độ cao và khoảng cách xa tới 50 km. Hiện Bộ BCVT đã cấp phép cho 4 doanh nghiệp được thử nghiệm công nghệ này. Các hãng như Intel, Nokia, Samsung và Motorola cũng đang tích cực lăng xê cho chuẩn mở WiMax như một công nghệ kết nối Internet băng thông rộng. Intel cho biết, năm 2008 sẽ tích hợp công nghệ này lên chip để phát triển công nghệ truy cập băng rộng không dây. Nokia cũng tuyên bố năm 2008 sẽ sản xuất điện thoại WiMax. Cùng với xu hướng công nghệ này, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông là VNPT, Viettel, VTC, FPT Telecom, EVN Telecom… cũng rất nóng lòng được Bộ BCVT cấp phép chuẩn WiMax di động. Trong báo cáo gửi Bộ BCVT về thử nghiệm WiMax, hầu hết các doanh nghiệp khẳng định đây là công nghệ đầy tương lai tại Việt Nam. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất để có thể thương mại hóa công nghệ này là giá thiết bị cho WiMax còn quá cao.
NT
