“Đất dưới chân như sụp xuống kể từ khi tôi biết tin mình mắc bệnh ung thư. Cuộc sống này còn quá tươi đẹp, tôi còn biết bao việc chưa kịp làm, biết bao yêu thương chưa kịp gửi cho những người thân yêu. Tôi sẽ ra đi khi cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi đang quá đầm ấm, và sẽ chẳng kịp thấy con mình trưởng thành…”
Đó là lời tâm sự đẫm nước mắt chị Huỳnh Thị Định (45 tuổi - TP.HCM)
Đã từng muốn bỏ cuộc
Nghe tin mắc bệnh ung thư khi còn quá trẻ, các con còn chưa trưởng thành khiến
chị Định tuyệt vọng và hoang mang.
Sau 35 lần xạ trị vì ung thư vòm họng, chị Định phải chịu đựng các tác dụng phụ
độc hại như buồn nôn, nôn ói, rụng tóc… Đến tháng 3/2006, bác sĩ cho biết bệnh
tình của chị đã được khống chế và có thể xuất viện.
Ba năm sau, chị Định đột nhiên có cảm giác bị đau ở vai, đến bệnh viện kiểm tra,
mới phát hiện bệnh ung thư vòm họng không những tái phát, mà tế bào ung thư còn
di căn đến phổi.
Chị Định rơi vào trạng thái khủng hoảng, tuyệt vọng và có những suy nghĩ tiêu
cực. Sức khỏe do bị bệnh tình dày vò nên càng ngày càng suy yếu, ăn không ngon
ngủ không yên, thậm chí xuất hiện cả tình trạng khó thở.
Thậm chí, chị Định đã từng muốn đi tới một nơi thật xa không ai quen biết để
trút hơi thở cuối cùng, khỏi làm khổ người thân.
Tuy nhiên, gia đình là sợi dây vững chắc nhất níu giữ tinh thần cho chị Định.
“Chồng và con tôi quyết không để mất tôi vào tay tử thần. Chính sự kiên trì
thuyết phục, tận tình chăm sóc của bố con anh ấy đã tiếp sức cho tôi.”, chị Định
chia sẻ.
![]() |
| Đối với bệnh nhân ung thư, nâng đỡ về tinh thần đóng vai trò rất quan trọng |
Hy vọng mới với phương pháp cấy hạt phóng xạ
Người nhà đi khắp nơi để tìm cách chữa bệnh cho chị Định, tốn rất nhiều tâm
huyết, tiền bạc để giúp chị chống lại căn bệnh ung thư. Chị Định quyết định đến
BV Ung bướu Hiện Đại Quảng Châu với hy vọng tiếp cận những kỹ thuật điều trị
tiên tiến nhất.
Chị Định đã được điều trị bằng phương pháp cấy hạt phóng xạ. Sau đợt điều trị
các khối u dần teo lại, bệnh cũng dần ổn định và chị Định không phải chịu đựng
nhiều tác dụng phụ do hóa chất hoặc tia xạ.
GS. Bành Hiểu Xích, Chủ nhiệm khoa Ung bướu BV Ung bướu Hiện Đại Quảng Châu, cho
biết, vào thập niên 70 của thế kỷ trước, Mỹ sử dụng hạt phóng xạ để điều trị ung
thư tiền liệt tuyến đã khơi nguồn cho phương pháp này.
Ngày nay, phương pháp cấy hạt phóng xạ điều trị tiền liệt tuyến từ giai đoạn đầu
tại Mỹ đã trở thành một phương pháp điều trị chuẩn mực. Phương pháp cấy hạt
phóng xạ đạt được sự công nhận của thế giới, các nước phát triển như Mỹ, Pháp
đều ứng dụng nó trong điều trị lâm sàng, thu được những kết quả khả quan.
Phương pháp này sử dụng các tia phóng xạ tập trung tiêu diệt khối u, không làm
tổn thương các tế bào lành. Sau khi cấy hạt phóng xạ 180 ngày khối u sẽ bắt đầu
teo nhỏ, giảm thiểu đau đớn cho bệnh nhân và giúp họ kéo dài tuổi thọ, nâng cao
chất lượng cuộc sống.
![]() |
|
Các bác sĩ đang hội chẩn về ca bệnh được cấy hạt phóng xạ. |
Mỗi năm, BV Ung bướu hiện đại Quảng Châu đã ứng dụng phương pháp cấy hat phóng
xạ cho 800 ca ung thư.
BS. Xích giải thích: bệnh nhân sẽ được chụp CT, MRI để có thể nhìn thấy hình ảnh
hiển thị kích thước khối u, tạo hình ảnh ba chiều, thiết kế hình ảnh có kích cỡ
giống y như khối u thực tế.
Sau đó dựa vào vị trí, hình thái và kích cỡ của khối u các chuyên gia ung bướu
sẽ lên kế hoạch điều trị tổng thể, xem xét cần phải đặt bao nhiêu hạt phóng xạ,
mỗi hạt đặt ở những vị trí nào cho phù hợp.
Cùng với sự giám sát của các thiết bị nội soi, CT, hoặc máy siêu âm, hạt phóng
xạ sẽ được đưa vào trong khối u, cũng có thể lúc phẫu thuật ngoại khoa dùng phẫu
thuật để đặt các hạt phóng xạ vào thềm các khối u chưa cắt bỏ.
Các hạt phóng xạ này sẽ liên tục phóng ra các chùm tia gamma, giống như một trận
động đất, tiêu diệt các tế bào ung thư. Nếu phát hiện số lượng hạt phóng xạ chưa
đủ, BS có thể còn cấy bổ sung, thời gian cấy hạt phóng xạ thông thường khoảng 30
phút.
Phương pháp này hay được ứng dụng trong các trường hợp ung thư phổi giai đoạn
giữa và cuối, khi bệnh nhân không còn khả năng phẫu thuật, hoặc tuyệt đối không
thể tiến hành phẫu thuật triệt để, tế bào ung thư phổi di căn sau phẫu thuật.
Ngoài ra, những ca bệnh hiệu quả bằng cách chiếu xạ bên ngoài không khả quan
hoặc có thể thất bại, hoặc lưu lượng chiếu xạ chưa đủ, cần bổ sung cục bộ cũng
có thể áp dụng phương pháp này.
Duy Vũ

