Ông Barack Obama, ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Ảnh: Internet

Trang web, có địa chỉ tại www.fightthesmears.com, sẽ vạch trần những tin đồn thất thiệt đang được truyền bá trên mạng và trên các tờ rơi của phe phản động. Website cũng khyến khích những người ủng hộ hãy gửi các thông tin chính xác cho những người khác.

Kể từ khi phát động chiến dịch tranh cử tổng thống, Thượng nghị sĩ Illinois đã đối mặt với hàng loạt những cáo buộc không có thật như ông từng học tại một trường đạo hồi còn nhỏ khi gia đình ông sống tại Indonesia.

Trang web cho hay, vợ của ông Obama, bà Michelle và cũng là một người da đen, chưa bao giờ sử dụng từ “tên da trắng” (ám chỉ bà phân biệt chủng tộc) như một số blog và các nhà bình luận bảo thủ từng nói.

“Chúng tôi tạo ra một công cụ tương tác để cho phép những người ủng hộ chiến đấu chống lại những tin đồn thất thiệt giống hệt như con đường mà họ nhận được chúng - trên Internet”, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử Tommy Vietor nói.

Trang web cũng giải quyết những tin đồn giả mạo rằng Obama, người sẽ đối đầu với ứng cử viên phe Cộng hoà John McCain trong cuộc bầu cử vào tháng 11, là người Hồi giáo.

“Thượng nghị sĩ Obama chưa bao giờ là theo đạo Hồi. Ông theo đạo Cơ đốc”, trang web viết.

Hồi tháng 4, ông Obama đã cáo buộc đối thủ Hillary Clinton sử dụng các thủ đoạn bôi nhọ đáng xấu hổ sau khi một bức ảnh của Thượng nghị sĩ Illinois mặc bộ đồ của bộ lạc theo đạo Hồi ở Kenya lan truyền trên Internet.

Một cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Viện Gallup của Mỹ tiến hành cho thấy, 48% số người được hỏi ủng hộ Obama trong khi chỉ có 41% ủng hộ Thượng nghị sĩ Arizona. Thượng nghị sĩ Illinois cũng dẫn trước ông McCain với tỷ lệ 48-42% trong một cuộc thăm dò khác do hãng tin CBS News thực hiện.

Theo Reuters/ Dân trí