Theo thống kê đánh giá thị trường điện thoại năm 2016 của GfK, tại Việt Nam, nhu cầu mua sắm smartphone thuộc phân khúc cận cao cấp thuộc tầm giá từ 8 - 12 triệu đồng có xu hướng ngày càng tăng cao.

Trong đó, thời gian gần đây thị trường cũng chứng kiến sự vào cuộc và cạnh tranh quyết liệt của hàng loạt hãng điện thoại nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm smartphone tích hợp tính năng và công nghệ mới nhất, cấu hình mạnh nhưng giá bán phù hợp (hiện đang được nhắc đến với xu hướng mang trải nghiệm của các máy cao cấp flagship lên các dòng tầm trung, cận cao cấp).

Tính riêng trong tầm giá từ 8 – 10  triệu đồng, thị trường hiện có các mẫu Samsung Galaxy A5 2017, Oppo F1 Plus, Asus Zenfone 3 ZE552KL, Vivo V5 Plus, Coolpad Max A8…

Ở mức giá từ 10 – 12 triệu đồng, thị trường chứng kiến sự xuất hiện của Galaxy A7 2017, Samsung Galaxy A9 Pro, Huawei P9, Xiaomi Mi 5S Plus, HTC U Play (hiện đang cho đặt trước, sắp bán ra thị trường với giá 11,5 triệu đồng)…

Nổ “phát súng” ngay sau thời điểm Tết Nguyên đán, Samsung và HTC đều lần lượt giới thiệu ra thị trường những con bài chiến lược của mình.

Samsung với hai mẫu máy Galaxy A5 2017, Galaxy A7 2017 trang bị hàng loạt tính năng vốn phần lớn chỉ có ở những mẫu máy cao cấp như cổng USB Type-C, khả năng chống nước chống bụi theo tiêu chuẩn IP68, sạc nhanh, camera kép độ phân giải cao 16MP, cảm biến vân tay...

Ngoài ra, thiết kế của hai mẫu máy này cũng gây thu hút thân máy kim loại nguyên khối thay vì nhựa như truyền thống, pin rời có thể tháo lắp.

Thống kê từ Samsung Vina cho thấy, chỉ trong 2 tuần cho đặt hàng trước, đến ngày 18/2/2017 đã có hơn 32.000 đơn đặt hàng trước bộ đôi Galaxy A5 và A7 2017 trên toàn quốc.

Giới kinh doanh đánh giá, việc cán mốc số lượng nói trên là nhờ bộ đôi này có những tính năng và cải tiến “mạnh tay”, mang đến cho người dùng trải nghiệm tối ưu. Con số này góp phần xác lập nên một kỉ lục mới cho dòng Galaxy A, khẳng định vị trí dẫn đầu của Samsung trên thị trường di động Việt Nam.

Trong khi đó, hãng HTC với HTC U Play vừa được cho ra mắt trong tháng 2/2017 với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới cùng loạt tính năng cao cấp.

Tuy nhiên, sản phẩm này dù hiện cũng đang cho người tiêu dùng đặt hàng trước nhưng con số thống kê từ hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động cho thấy chưa tạo ra được sức hút lớn đối với người tiêu dùng.

Đáng chú ý, theo giới kinh doanh, trong cuộc đua cạnh tranh ở phân khúc giá từ 8 – 11 triệu đồng nói trên, thị trường smartphone trong nước còn chứng kiến nhiều mẫu máy vốn thuộc hàng cao cấp “chiếu trên” nhưng đã ra mắt từ ít nhất hơn nửa năm trước đây của các thương hiệu lớn, đến nay đã hạ nhiệt và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong tầm giá.

Có thể kể đến những cái tên như iPhone SE 16GB, HTC One A9, Sony Xperia X… (phân khúc 8-10 triệu đồng), hay cao hơn có iPhone 6S, iPhone 6 Plus, Sony Xperia XZ, BlackBerry Priv… (từ 10 – 11 triệu).

“Sở hữu lợi thế về thương hiệu của Apple, HTC, BlackBerry, Sony… với cấu hình mạnh, nhiều tính năng, những sản phẩm flagship có tuổi đời trên dưới 1 năm vẫn là những đối thủ đáng gờm, là lựa chọn của không ít người tiêu dùng thay cho những thương hiệu trong nước hay Trung Quốc ít tên tuổi”, đại diện một hệ thống bán lẻ lớn tại Hà Nội nhận định.