![]() |
| Theo Bộ TT&TT, xu hướng quản lý giá cước của Việt Nam sẽ vận hành theo cơ chế thị trường. Ảnh: TK |
Trong hai ngày 4 - 5/3/2009, Hội thảo chuyên đề về cước của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) diễn ra tại Hà Nội. Tại hội thảo, Bộ TT&TT khẳng định, xu hướng quản lý giá cước của Việt
Sẽ giảm cước di động
Tại buổi Hội thảo, đại diện Bộ TT&TT cho biết, thị trường Internet, thông tin di động (ĐTDĐ) của Việt Nam đang có sự cạnh tranh gay gắt. Trong năm 2008, mức cước ĐTDĐ của Việt
Ngoài ra, Việt
3G sẽ mở ra nhiều cơ hội mới
Ông Scott W.Minehane, chuyên gia tư vấn viễn thông của Australia được ITU mời đến tham dự và phát biểu tại hội thảo này cho rằng, nói đến 3G là nói đến dịch vụ dữ liệu, chứ không phải dịch vụ thoại như công nghệ 2G, do đó việc tính cước cũng phải dựa trên nhu cầu sử dụng dữ liệu là chính. Khi ứng dụng công nghệ 3G, người dùng sẽ sử dụng nhiều dịch vụ dữ liệu, truy cập Internet, dùng MMS chứ không phải là dịch vụ thoại, SMS như với 2G. Vẫn theo ông Scott W Minehane, Việt Nam đã quyết định thi tuyển để phân bổ băng tần 3G cho các hãng di động, điều này sẽ giúp giảm bớt chi phí đầu vào cho các hãng di động, nhờ đó cũng sẽ giúp mức cước của các dịch vụ 3G tại Việt Nam rẻ hơn.
Ngoài ra, khi nhu cầu ứng dụng 3G cao hơn, nhiều người đăng ký dùng các dịch vụ 3G hơn, mức cước có thể được cải thiện bằng các gói cước truy cập phân vùng, chẳng hạn như trong khoảng tốc độ truyền dữ liệu thấp thì mức cước sẽ thấp hơn, và ngược lại nếu tốc độ truyền cao hơn, mức cước sẽ cao hơn. Điều này cũng có nghĩa cước dịch vụ 3G sẽ không quá đắt đỏ và mọi người dân đều có thể truy cập 3G. Nhưng với những người sử dụng nhiều dịch vụ 3G, chi phí cho ĐTDĐ hàng tháng sẽ cao hơn. Mức cước băng rộng hiện tại ở
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt
