W-4cdf564b84f62fa876e7-3.jpg
NSND Đặng Nhật Minh cùng NSND Như Quỳnh, NSND Lan Hương và TS Ngô Phương Lan cùng công bố tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ hai. 

Lần hiếm hoi cả 3 NSND gồm đạo diễn Đặng Nhật Minh (86 tuổi), NSND Như Quỳnh (70 tuổi), NSND Lan Hương Em bé Hà Nội (61 tuổi) cùng hội ngộ ở sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức tối 19/1 tại Hà Nội. Sự kiện nhằm nhìn lại năm 2023, triển khai hoạt động năm 2024 và công bố tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ hai. 

W-9a698b250198aac6f389-3.jpg
Đây là lần hiếm hoi NSND Đặng Nhật Minh dự sự kiện điện ảnh ở Hà Nội. Bởi ngay cả lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam tại Hà Nội tháng 3 năm ngoái ông cũng vắng mặt. NSND Đặng Nhật Minh khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn, ăn mặc trẻ trung với quần jeans, giày thể thao. Ông hào hứng chia sẻ cảm xúc của mình. 
W-8a5435e6be5b15054c4a-3.jpg
Sự kiện còn có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh - gương mặt giám khảo quen thuộc của nhiều LHP, giải thưởng điện ảnh gần đây, trong đó có Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất. Ở tuổi 70, bà Dần trong 'Hương vị tình thân' vẫn giữ nét đẹp của hàng chục năm trước khi đóng 'Đến hẹn lại lên'. 
W-e37645518dee26b07fff-3.jpg
NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' cùng ông xã NSƯT Tất Bình đồng hành tại sự kiện. Hai nghệ sĩ là gương mặt quen thuộc trong các sự kiện do VFDA tổ chức những năm qua. 

Năm 2023 là năm đạt nhiều thành công của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam với những hoạt động mang tầm quốc gia và quốc tế nổi bật, trong đó có việc tổ chức thành công Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I). 

Bên cạnh đó, VFDA cũng tổ chức hội thảo “Chính sách và giải pháp phát triển ngành công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam và Đông Nam Á” thành công vào ngày 14/3/2023 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.   

Cuộc thi Clip trực tuyến I love Việt Nam (Tôi yêu Việt Nam) do VFDA phối hợp với Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) tổ chức nhằm lan tỏa tình yêu đất nước Việt Nam qua những clip dự thi có độ dài dưới 90 giây, đồng thời giới thiệu quảng bá với bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam - điểm đến du lịch và là địa điểm lý tưởng để quay những bộ phim lớn.  

W-a74ea397112aba74e33b-3.jpg
TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA đánh giá về những thành tựu Hiệp hội làm được trong năm qua. 

Cùng với đó, VFDA còn tổ chức thành công chương trình Điện ảnh với Phú Yên từ 15- 17/11/2023 tại thành phố Tuy Hòa nhằm quảng bá hình ảnh và các điểm đến độc đáo, thu hút đoàn làm phim trong nước và quốc tế đến quay phim tại Phú Yên nói riêng, các tỉnh thành của Việt Nam nói chung, góp phần phát triển du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan.  

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, Chỉ số thu hút đoàn làm phim/PAI (Production Attraction Index) đánh giá sự quan tâm và nâng cao sức hấp dẫn của các địa phương do Hiệp hội xây dựng được công bố và triển khai thí điểm. Đây là những công việc và sản phẩm cụ thể góp phần xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Năm 2024, VFDA có 2 nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ hai (DANAFF II, 2024) sẽ diễn ra từ ngày 2-6/7/2024 ở thành phố Đà Nẵng. Tại LHP lần 2 sẽ có Chương trình tuyển chọn phim của đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh và tọa đàm quốc tế Phong cách sáng tác của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Cùng với đó, VFDA đẩy mạnh, triển khai đưa Chỉ số thu hút đoàn làm phim/PAI (Production Attraction Index) vào thực tế, phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố quảng bá hình ảnh, môi trường làm phim và tổ chức công bố kết quả thường niên Bộ chỉ số PAI vào Quý III/2024.