Những cô gái hay người chuyển giới trong trang phục gợi cảm xuất hiện dọc con phố ở khu đèn đỏ tại Pattaya, Thái Lan, chào mời du khách vào các quán bar.

{keywords}

Hàng nghìn du khách đổ về Thái Lan mỗi năm để trải nghiệm cuộc sống về đêm sôi động của quốc gia này. Trong đó, các thành phố như Bangkok hay Pattaya nổi tiếng với ngành công nghiệp tình dục. Loạt ảnh này được chụp tại Pattaya, sau khi nữ bộ trưởng du lịch đầu tiên của Thái Lan tuyên bố sẽ đóng cửa các cơ sở và quán bar có loại hình dịch vụ này.

{keywords}

Một ladyboy (người chuyển giới thành phụ nữ) đứng trên con phố nhộn nhịp ở Pattaya, nơi nổi tiếng với những dịch vụ tình dục.

{keywords}

Ba phụ nữ nhảy múa trong một quán rượu ở phố đi bộ của Pattaya.

{keywords}

Những người phụ nữ làm việc trong quán bar trò chuyện với khách hàng và múa cột trong lúc các trận bóng đá được chiếu trên màn hình lớn.

{keywords}

Hai phụ nữ ra phố thuyết phục các du khách vào uống ở quán bar họ làm việc.

{keywords}

Một phụ nữ làm ở quán bar khá nổi tiếng nhảy theo điệu nhạc trong lúc đồng nghiệp của cô múa cột phía sau.

{keywords}

Cô gái này đang đợi khách ở một quán bar tại Pattaya. Nữ bộ trưởng du lịch đầu tiên của Thái Lan muốn cấm các hoạt động của ngành công nghiệp tình dục.

{keywords}

Một cô gái mặc váy trắng biểu diễn sau cửa kính của một quán bar để du khách trên phố có thể nhìn thấy.

{keywords}

Cuộc sống nhộn nhịp về đêm ở các khu phố này thu hút nhiều du khách.

{keywords}

Những biển hiệu lớn quảng cáo các quán bar và hộp đêm nổi tiếng xuất hiện dọc phố đi bộ ở Pattaya.

{keywords}

Các cô gái cầm bảng chỉ dẫn cho du khách biết địa điểm quán.

{keywords}

Một cô gái làm ở quán bar trong trang phục mát mẻ trò chuyện với nam du khách trên phố.

{keywords}

Những phụ nữ người Thái Lan ngồi ở cửa các quán bar dọc nơi được mệnh danh là phố đèn đỏ tại Pattaya.

{keywords}

Hàng trăm người hòa mình vào không khí sôi động, nhộn nhịp trên con phố nổi tiếng với các quán bar và hộp đêm này.

{keywords}

Nữ bộ trưởng du lịch mới của Thái Lan, bà Kobkarn Wattanavrangkul, bày tỏ mong muốn các du khách giàu có sẽ tới Thái Lan vì vẻ đẹp và dịch vụ sang trọng, chứ không phải là vì các quận đèn đỏ hay ngành công nghiệp sex

(Theo Zing.vn)