![]() |
| Công nghệ cảm ứng lan sang nhiều ứng dụng từ di động đến tivi, máy tính. |
Trào lưu này đang ngày càng mạnh mẽ đến nỗi người ta đang đặt câu hỏi: Liệu có còn cái gì không “cảm ứng” nữa không?
Bành trướng
Đến nay, nhiều người vẫn tưởng rằng công nghệ màn hình cảm ứng chỉ xuất hiện cùng với những chiếc iPhone của hãng Apple nhưng thực tế công nghệ này đã ra đời cách đây gần 10 năm nhờ công lớn của hãng phần mềm Microsoft. Công lao của iPhone là đưa công nghệ này tiến thêm một bước mới, sang màn hình cảm ứng đa điểm nhưng chính sự thành công của iPhone đã khiến cơn sốt cảm ứng bùng phát, bành trướng sang cả các hãng công nghệ khác. Bản báo cáo về xu hướng thị trường mới đây của hãng nghiên cứu IMS Research cho biết, riêng trong năm 2007 cả thế giới đã tiêu thụ khoảng 30 triệu thiết bị có màn hình cảm ứng và đến năm 2013 con số này sẽ là khoảng 230 triệu. Tại Hội nghị Di động thế giới 2009 vừa diễn ra tại Barcelona, hãng di động Samsung đã đưa ra câu khẩu hiệu thể hiện rõ ràng chiến lược của họ và cũng là xu hướng của cả thế giới: "Touch Power!" (Sức mạnh cảm ứng).
Andrew Hsu – Giám đốc marketing và công nghệ chiến lược của Synaptics đã tổng kết: "Xu hướng mà chúng ta đang chứng kiến không chỉ là những thiết bị ngày càng nhỏ và mạnh mẽ hơn mà quan trọng là chúng sẽ khiến con người thay đổi cách truy cập vào các ứng dụng và dữ liệu. Với tiêu chí này, không có gì tốt hơn công nghệ màn hình cảm ứng". Còn Michael Gartenberg, nhà phân tích của hãng nghiên cứu Jupiter Research thì nói: "Điều đó đã làm thay đổi tất cả. Mọi việc đã trở nên đơn giản đến mức mọi người có thể chạm tay vào màn hình mà không cần đến bút (stylus) như trước. Apple đã làm thay đổi “cuộc chơi” trong thế giới công nghệ nhờ vào màn hình cảm ứng đa điểm".
Phần mềm vẫn là yếu tố quyết định
Thực ra, một mình công nghệ cảm ứng sẽ không thể giúp các sản phẩm thành công đến như vậy. Và nếu để ý hơn một chút ta sẽ thấy rằng công nghệ màn hình cảm ứng thường được đi kèm với những “trợ thủ” rất đắc lực như thiết kế đẹp hơn, thuận tiện cho sử dụng hơn… và quan trọng nhất là yếu tố “thân thiện với ngón tay” như CEO của hãng Microsoft Steve Ballmer đã nói khi giới thiệu hệ điều hành Windows Mobile 6.5 với những cải tiến tương thích đầy đủ hơn cho công nghệ cảm ứng.
Các nhà sản xuất giờ đây cũng đã nhận ra một điểm quan trọng: Cảm ứng không là chưa đủ để đưa sản phẩm đó “lên cơn sốt”. Màn hình cảm ứng vẫn phải được đi kèm với một giao diện hấp dẫn người dùng. Trong đặc điểm này, Apple tỏ ra trội hơn cả. Các hãng sản xuất khác cũng vậy. HTC với Touch HD có một màn hình lớn hơn, độ phân giải cao hơn, nhưng điều quan trọng khiến những sản phẩm có màn hình cảm ứng của HTC có thể thành công được như hiện nay là nhờ họ đã phát triển được một giao diện của chính mình như: TouchFLO và TouchFLO 3D để chúng có thể làm việc trơn tru hơn cùng hệ điều hành Windows Mobile với tiêu chí “thân thiện với ngón tay” hơn.
Samsung cũng đã trình diện thế hệ thứ 2 của giao diện TouchWiz tại WMC năm nay hay thậm chí là LG cũng tham gia cuộc chơi bằng việc trình diễn giao diện 3D mới cho những sản phẩm có màn hình cảm ứng của mình… Tất cả đã chứng minh một điều rằng, công nghệ màn hình cảm ứng “danh giá” là như vậy nhưng kẻ quyết định sự thành công của nó lại chính là những bộ phần mềm hỗ trợ nằm trong giao diện người dùng của thiết bị. Chuyên gia Michael Gartenberg của Jupiter Research đã kết luận: “Nếu không có phần mềm đi kèm, công nghệ màn hình cảm ứng chỉ giống như một chiếc bàn uống café có tính năng đa điểm chạm mà thôi”.
Tuy là “kẻ quyết định” sự thành bại của công nghệ cảm ứng nhưng các hệ điều hành giờ đây lại đang phải tự thay đổi mình để phù hợp hơn. Không chỉ Apple, hệ điều hành Android của Google, hệ điều hành Symbian S 60 của Nokia hay Windows Mobile 6.5 của Microsoft cũng lần lượt được cải tiến và nâng cấp với mức hỗ trợ cao nhất cho công nghệ màn hình cảm ứng.
Sẽ không chỉ trên điện thoại
Công nghệ này đã hấp dẫn cả những nhà sản xuất ô tô và chắc chắn trong tương lai bạn sẽ thấy nó xuất hiện không chỉ trên những chiếc điện thoại di động mà còn có cả những chiếc máy tính xách tay, máy tính để bàn. Điều này đã được chứng minh bằng việc hãng máy tính HP hồi tháng 11/2008 đã công bố dòng máy tính TouchSmart với các mẫu IQ500s và IQ800s. Đây là những chiếc máy tính để bàn sử dụng công nghệ màn hình cảm ứng đa điểm. Xu hướng này còn được Microsoft củng cố thêm bằng việc tiết lộ rằng hệ điều hành Windows sắp ra mắt của họ cũng có hỗ trợ tính năng cảm ứng hay hãng phần mềm Opera đang dự định cho ra đời một trình duyệt web dành riêng cho những chiếc netbook sử dụng màn hình cảm ứng. Mới đây nhất, hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, Nokia còn thông báo quyết định tham gia vào thị trường laptop với “dộc chiêu” có thể là những sản phẩm máy tính có màn hình cảm ứng.
Theo TechMag, Vnunet
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện số 27 ra ngày 4/3/2009.
