Trong tháng cuối cùng của năm 2015, Bộ Y tế và Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá đã triển khai nhiều họat động thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, giảm thiểu tác động xấu của thuốc lá đến môi trường và sức khỏe con người.

Cụ thể, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế đã cùng nhau ký cam kết thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc. Các cán bộ Văn phòng Bộ Y tế cũng được phổ biến về tình hình triển khai công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam và kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

Trước đó, sáng 15/12/2015, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo nhằm xây dựng và hoàn thiện kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trong năm 2016. trong năm 2016, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá sẽ tăng cường công tác tuyên truyền trên cả nước, siết chặt công tác thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại nơi làm việc, các địa điểm công cộng như: Trường học, bệnh viện, nhà hàng...

{keywords}
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng qui định của Luật. Tăng cường công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá qua điện thoại và điều trị cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ công tác trong ngành phòng chống tác hại thuốc lá.

Trong năm 2015, lần đầu tiên một tổng đài tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí được thành lập theo Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế. Tổng đài tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí 18006606 có thời gian làm việc từ 8-22h các ngày trong tuần, (cả thứ 7, Chủ nhật, trừ các ngày nghỉ lễ). Người cần tư vấn cũng có thể đến phòng khám 204 - Khoa Khám Bệnh hoặc Trung tâm Hô hấp (BV Bạch Mai) từ 8h - 17h tất cả các ngày trong tuần, để được các nhân viên y tế tư vấn trực tiếp.

Sau 10 năm thực hiện Công ước khung, Việt Nam đã hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó, quy định được việc cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá, cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, diện tích in cảnh báo sức khỏe chiếm 50% vỏ bao thuốc lá. Nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá cũng được nâng cao, có tới 87% người trưởng thành tin rằng người hít khói thuốc thụ động cũng bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như người hút. Việt Nam cũng đang đặt mục tiêu giảm tỷ lệ người hút thuốc lá từ trên 44% xuống còn 39%.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, một trong số ít nước ban hành Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và cũng là 1 trong 20 nước thành lập được Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá trong số 180 nước ký Công ước khung.

Thuốc lá giết chết khoảng 40.000 người/năm ở Việt Nam. Thuốc lá cũng là nguyên nhân của khoảng 25 căn bệnh khác nhau, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như: ung thư phổi, các bệnh về đường hô hấp và tim mạch. Hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người sử dụng thuốc lá hàng đầu thế giới.

D.Minh (tổng hợp)