Sau khi khống chế, đe dọa bạn trai của nữ sinh, Dũng dùng dao ép cô gái này "quan hệ" rồi cướp tiền và điện thoại.

Đại tá Phạm Kiên Cường - Trưởng Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, ngày 3/6, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tạm giữ Dương Văn Dũng (28 tuổi, trú huyện Thanh Liêm, Hà Nam) để làm rõ hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Tối 29/5, anh Hiếu (25 tuổi, người địa phương) cùng bạn gái tên Huyền (17 tuổi, học lớp 11) ngồi chơi ở khu vực nghĩa trang xã Duy Minh thì một nam thanh niên đi xe máy đến bắt Hiếu trả nợ.

Thấy Hiếu phản ứng, kẻ lạ mặt cầm dao bấm ép anh này đưa tiền và điện thoại cho bạn gái rồi bắt ngồi lên xe chở đi. Được gần 2 km, nam thanh niên thả Hiếu xuống và bỏ đi.

{keywords}

Dương Văn Dũng lúc bị bắt. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Nam.

Quay lại nghĩa trang nhưng không thấy bạn gái, Hiếu đến Công an huyện Duy Tiên trình báo. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng truy tìm, đã gặp Huyền tại nhà của cô.

Tố với cảnh sát, nữ sinh cấp 3 cho biết sau khi chở Hiếu đi, kẻ lạ mặt quay lại dùng dao khống chế đưa cô lên xe. Đến khu vực xã Tiên Nội, anh ta cướp tiền và điện thoại rồi ép nữ sinh quan hệ tình dục.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, tên cướp đưa cho 100.000 đồng để cô bắt taxi về nhà. Từ mô tả của nạn nhân, sau hai ngày truy xét, cảnh sát bắt khẩn cấp nghi phạm 28 tuổi tại nhà riêng của hắn ở thị trấn Kiện Khê.

Tại cơ quan công an, Dũng khai sau khi cướp tài sản và hiếp dâm nữ sinh lớp 11, anh ta đến xã Tiên Ngoại. Thấy đôi nam nữ ngồi tâm sự nơi vắng, Dũng tiếp tục cầm dao uy hiếp, cướp 3 chiếc smartphone rồi bỏ trốn.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

(Theo Zing)