
Ngày 25/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ
án “giết người” do bị cáo Nguyễn Văn Thuẩn Em (tự “Tèo”, 34 tuổi, Bến Tre) thực
hiện.
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Thuẩn Em và chị Võ Thị Diễm (33 tuổi, Tiền Giang) có quan hệ tình cảm với nhau.

Bị cáo Nguyễn Văn Thuẩn Em tại tòa
Khoảng tháng 2/2012, Thuẩn Em chuyển đến nhà bà Võ Thị Nữ (mẹ chị Diễm) ở và chung sống như vợ chồng với chị Diễm.
Quá trình chung sống, Em nghi ngờ vợ “hờ” có người đàn ông khác, hắt hủi mình dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bị cáo Em nảy sinh ý định dùng xăng đốt người tình sau đó tự thiêu chính mình. Thực hiện ý định trên, Thuẩn Em đã mua 15.000 đồng tiền xăng đem giấu sau nhà chờ cơ hội ra tay.
Khoảng 3h30p ngày 11/7/2012, bị vợ từ chối ngủ chung phòng, cơn ghen trong gã đàn ông trỗi dậy dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi. Nghe tiếng động, bà Nữ đang ngủ ở nhà hàng xóm sát vách về nhà can ngăn.
Khi vợ vừa mở cửa, Thuẩn Em cầm một lưỡi liềm xông vào chém tới tấp vào hai mẹ con chị Diễm. Ngay sau đó, bị cáo tưới xăng ra nhà rồi châm lửa đốt.
Do vết thương quá nặng, một tuần sau, bà Nữ đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy còn chị Diễm chịu thương tật 33% vĩnh viễn, bản thân Thuẩn Em cũng bị bỏng hai tay và hai chân.
Tháng 1/2013, vụ án được đưa ra xét xử. Sau khi xem xét, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thuẩn Em mức án tù chung thân về tội “giết người”.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết mới nên cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án tù chung thân.
• Mai Phượng