
Ngày 25/6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết vừa cứu sống một trường hợp bị rắn độc cắn.
Nạn nhân tên là G. A. P., 10 tuổi, ngụ ở Đắc Nông, nhập viện trong tình trạng nhiễm độc nặng, cánh tay và ngón trỏ phải sưng vù hoại tử, lơ mơ, sốt cao.
Qua điều tra bệnh sử, các bác sĩ cho biết em P. bị rắn cắn khi chơi bắt dế trong vườn.
Sau đó, gia đình đã đưa P. đi thầy lang đắp lá nhưng tình hình không cải thiện. Vết thương sưng to hơn và P. còn bị sốt cao, lơ mơ nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cho P. thở oxy, dùng kháng sinh phổ rộng, điều trị oxy cao áp và cắt lọc vết thương.
Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe P. đã cải thiện, tính mạng không còn nguy hiểm.
Mỗi năm, bệnh viện Nhi Đồng 1 cứu sống rất nhiều ca bị rắn cắn. Từ đó, bác sĩ khuyên người dân khi bị rắn cắn không nên buộc ga rô vì dễ gây hoại tứ chi, tránh đắp các loại lá dân gian hay cắt rạch vết thương bởi việc có thể làm tăng khả năng hấp thu chất độc.
Sơ cứu nạn nhân bị rắn cắn, tốt nhất hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng, để phần bị cắn thấp hơn tim rồi đưa tới cơ sở y tế gần nhất.
Hiện nay Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã có huyết thanh kháng nọc rắn khá hữu hiệu đối với rắn hổ đất, chàm quạp và rắn lục.
Thanh Huyền