Sáng 10/5, Thiếu tá Trần Văn Thanh - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Nam Giang), cho biết đơn vị đang đề xuất UBND huyện khen thưởng hành động cứu người của anh Lê Văn Hội (36 tuổi, thôn Hà Ra, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang).

Đồng thời, đơn vị cũng sẽ trao đổi cùng Tỉnh đoàn Quảng Nam với huyện đoàn Nam Giang làm thủ tục đề nghị Trung ương Đoàn tặng huy hiệu "Tuổi trẻ Dũng cảm" cho anh Hội. Trước đó, hôm 9/5, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã biểu dương và tặng quà anh Hội. 

Anh Hội đã bất chấp nguy hiểm, một mình lao xuống suối cứu 4 thành viên trong gia đình của bà Lê Thị Hương (41 tuổi, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đông Giang) đuối nước dưới suối, hồi tuần trước.

Công an huyện Nam Giang tặng quà và động viên anh Hội. Ảnh: S.X.

Chiều 3/5, gia đình bà Hương tới khu vực suối Công Đoàn ở xã Mà Cooi, huyện Đông Giang chơi. Lúc sau, con trai 5 tuổi, của bà Hương đứng trên bờ thì trượt chân ngã xuống nước sâu. Thấy vậy, bà Bùi Thị Tám (dì ruột bà Hương) nhảy xuống cứu, song nước sâu khiến cả hai chới với. Bà Hương cùng chồng cũng gặp nạn khi tìm cách cứu dì và con.

Đang đi chơi cùng gia đình ở gần đó, anh Hội nghe tiếng người kêu cứu liền chạy tới. Anh lập tức nhảy xuống, đẩy đứa trẻ cùng người phụ nữ và đàn ông vào bờ. Thấy cả ba an toàn, anh tiếp tục bơi ra giữa dòng nước sâu, cứu bà Hương. Được đưa vào bờ, gia đình bà Hương thất thần, chưa kịp hỏi tên ân nhân thì anh Hội đã rời đi.

Trở về nhà, bà Hương nhờ người thân, bạn bè và tìm trên facebook thì kết nối và tìm gặp anh Hội để cám ơn.

Hành động của anh Hội được nhiều người cảm phục khi một mình cứu 4 người giữa dòng nước chảy xiết. Anh nhớ lại, hôm đó cùng gia đình đi chơi thì thấy các thành viên nhà chị Hương chới với nên lao xuống cứu. “Cứu được người, tôi thấy vui và hạnh phúc rồi”, anh Hội chia sẻ.