Ngày 28/5, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang làm thủ tục bàn giao Ngân, tạm trú xã Đại Lào cho Công an Thái Bình để xử lý.


 Đặng Văn Ngân tại cơ quan công an.

Ngân quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là cán bộ công tác trong cơ quan Nhà nước của tỉnh này. Quá trình làm việc, ông ta sai phạm, nhưng bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 7/1997, Ngân bị Công an Thái Bình phát lệnh truy nã toàn quốc về tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngân phiêu bạt nhiều tỉnh thành, sau đó tới TP Bảo Lộc thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Nhân, làm nghề nông.

Sáng qua, Công an xã Đại Lào phát hiện Ngân có biểu hiện nghi vấn, đã xác minh phát hiện đây là người bị truy nã từ năm 1997 nên tiến hành bắt giữ.

Xuân Ngọc

TP.HCM kỷ luật 9 đảng viên tham ô tài sảnỦy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhận thấy 9 đảng viên đã vi phạm quy định pháp luật hình sự, thực hiện hành vi tham ô tài sản, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại tài sản của nhà nước với số tiền rất lớn.