Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Kết quả này có sự đóng góp tich cực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong triển khai kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền về nông thôn mới. Trong đó, điển hình là Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang.

W-img-20230406-1156172-1.jpg
Hội Cựu chiến binh các cấp góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với các hoạt động công tác Hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tới cán bộ, hội viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân tham gia các phong trào, cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới. Vận động hội viên cựu chiến binh ủng hộ kinh phí để xoá nhà tạm dột nát và xây dựng 03 công trình vệ sinh, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, ngõ xóm và phát triển sản xuất. Đặc biệt là vận động hội viên cựu chiến binh thực hiện tốt 03 công việc cụ thể của Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra trong thực hiện xây dựng nông thôn mới là “hiến kế, hiến đất, hiến công; chỉnh trang khuôn viên tường rào; cải tạo vườn tạp gia đình”.

Công tác tập huấn, nâng cao kiến thức cũng được các cấp Hội trong tỉnh chú trọng để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong năm 2023, đã có trên 6.000 lượt người được tập huấn về khuyến nông, trên 600 người được tập huấn về xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, hội viên còn được tập huấn về công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường, nâng cao kiến thức về vay vốn…

Việc hỗ trợ hội viên và nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đã được các cấp Hội tập trung thực hiện. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua. Năm 2023 đã góp phần giảm 764 hộ hội viên cựu chiến binh nghèo và 355 hộ hội viên cựu chiến binh cận nghèo trên toàn tỉnh. 

Qua việc thực hiện tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, hiện Hội Cựu chiến binh tỉnh đang quản lý 540 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 906 tỷ đồng cho trên 18.000 hộ hội viên vay vốn. Ngoài ra, các hội viên còn được vay vốn hỗ trợ từ quỹ giải quyết việc làm, quỹ tự lập để để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Mỗi hội viên cựu chiến binh tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Năm 2023, các cấp Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với các cấp chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội khác thực hiện 49,5km đường bê tông nông thôn; sửa chữa 05 cầu trên đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét 75km kênh mương, rãnh thoát nước; tự nguyện hiến 7.992m2 đất để làm đường và các công trình phúc lợi, đóng góp gần 6.000 ngày công lao động để chỉnh trang ngõ, xóm, thu gom rác thải, cải tạo cảnh quan môi trường…

Quỳnh Nga

Ngọc Tuân và nhóm PV, BTV