- Nhậu ở quán, mâu thuẫn xô xát, nguyên cán bộ công an đã gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não...

Ngày 10/6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Quốc Việt (22 tuổi, huyện Đông Anh, nguyên là chiến sĩ công an đồn 19, công an huyện Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, thị trấn Cầu Diễn, nguyên công an huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Đỗ Duy Cường (22 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử tội Cố ý gây thương tích.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 26/10/2013, Nguyễn Hoàng Vũ tổ chức sinh nhật tại quán Quỳnh Béo, ở số 2 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vũ mời một số người bạn đến, trong đó có Nguyễn Quốc Việt, Đỗ Duy Cương, Chu Thị Thùy Dương (22 tuổi), Trần Đức Hoàng (20 tuổi), Nguyễn Quý Dũng (22 tuổi), Nguyễn Hữu Cường (22 tuổi), Nguyễn Thành Luân (21 tuổi), Nguyễn Bá Thiêm (21 tuổi), Lê Hoàn (21 tuổi), Đỗ Hương Giang (21 tuổi), Võ Thị Hoài Thương (22 tuổi).

Tại quán lúc này có một nhóm thanh niên gồm anh Trần Quyết (29 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (32 tuổi), Lò Thị Nhung (24 tuổi), Hà Duy Thắng (28 tuổi), Đoàn Tiến Lập (28 tuổi), Phạm Văn Thanh (27 tuổi) cũng ngồi ăn uống.

Đến 21h20, anh Trần Mạnh Viễn (26 tuổi) cũng có mặt tại quán cùng nhóm anh Trần Quyết. Nửa tiếng sau, Việt đi vệ sinh thì gặp anh Viễn, cả hai làm quen. Việt mời anh này về bàn mình uống rượu, giao lưu. Khi đến bàn của Việt, anh Viễn tự giới thiệu về mình.

Khi nhóm anh Quyết thanh toán tiền để về, mọi người gọi về nhưng anh Viễn từ chối, không chịu về. Từ việc này, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Nguyễn Quốc Việt đã tát anh Viễn. Lúc đó, Vũ cũng đạp vào người anh Viễn làm nạn nhân ngã ngửa ra sân.

Tiếp đó, Nguyễn Quốc Việt còn đá vào cằm, ngực anh Viễn. Khi anh này ngồi chống tay, Nguyễn Quốc Việt còn đá vào bắp tay khiến nạn nhân ngã ngửa ra phía sau. Khi anh Viễn chới với ngồi dậy, liền bị Cường đạp vào mặt. Cú đạp này làm nạn nhân tiếp tục ngã xuống nền bê tông.

Anh Viễn được đi cấp cứu nhưng tử vong do chấn thương sọ não kín, vỡ xương sọ, dập não và phù não nặng.

Cơ quan điều tra xác định, do bác sỹ trực cấp cứu chuyên môn còn yếu, không phân biệt được ngộ độc rượu và chấn thương sọ não nên sáng ngày 27/10/2013 đã cho anh Viễn xuất viện. Nhưng do bị chấn thương sọ não nên đến 7h45 ngày 28/10/2013 anh Viễn đã tử vong.

Các bị cáo đã bồi thường cho nạn nhân 235 triệu đồng. Gia đình nạn nhân cũng có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Việt 7 năm tù giam; Vũ: 5 năm 6 tháng; Cường: 5 năm tù giam về cùng tội Cố ý gây thương tích.

  • T.Nhung