Rạng sáng 12/8, Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận, cấp cứu ngư dân K. bị tai nạn lao động.

Ông K, quê thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, là thuyền viên trên tàu cá Khánh Hòa, do ông Lê Văn Minh, 45 tuổi, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 15 thuyền viên.

Trưa 11/8, lúc xay đá lạnh, tay trái của ông K. bị cuốn vào máy. Bệnh nhân đau nhiều nên được đưa vào đảo Trường Sa cấp cứu.

Quân y đảo Trường Sa chăm sóc, kiểm tra sức khỏe ngư dân K. Ảnh: Nguyễn Ninh.

Qua thăm khám, chẩn đoán, các bác sĩ Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa đã tiêm vắc xin ngừa uốn ván, lau rửa, cắt lọc vết thương, xếp lại xương, khâu nối gân, khâu da và cầm máu cho bệnh nhân.

Sau khi được chăm sóc y tế và điều trị, bệnh nhân sức khỏe dần ổn định, nhưng vẫn phải ở lại trung tâm y tế để theo dõi, điều trị.