![]() |
Hiệu suất sử dụng tài nguyên kho số thấp, ba mạng di động GSM đang đứng trước nguy cơ "cháy số". Ảnh: Thái Khang |
BĐVN - Một quan chức Bộ BCVT khẳng định các doanh nghiệp chưa xin thêm số nhưng trước nguy cơ “cháy số”, Bộ dự kiến sẽ cấp thêm mã mạng 01.
![]() |
Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ Bưu chính Viễn thông: "Trước khi Bộ đưa ra chính sách tăng độ dài hay thêm mã mạng di động sẽ lấy ý kiến của các doanh nghiệp để đưa ra phương án khả thi hơn" |
Phỏng vấn ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ Bưu chính Viễn thông về vấn đề này.
Hiện nay 3 mạng di động GSM đang đứng trước nguy cơ “cháy số. Vậy Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
Hiện nay, Bộ tạm thời quy định hiệu suất sử dụng tài nguyên kho số của các mạng di động phải đạt 65%. Các nước khác đã phát triển có hiệu suất sử dụng cao hơn, tới trên 70%. Đến thời điểm này, mới có Viettel Mobile và MobiFone có khả năng sẽ “cháy số” do tốc độ phát triển thuê bao nhanh.
Mới đây, Bộ đã cấp nốt một triệu số trong đầu số 097 cho Viettel Mobile và cũng cấp thêm dải số đầu số 093 cho MobiFone. Như vậy, Bộ Bưu chính Viễn thông đã cấp cho Viettel tổng cộng hai đầu số 098 và 097 là 16 triệu số và 15 triệu số cho MobiFone.
Với tốc độ phát triển của các mạng di động hiện nay, dải số mới đã cấp thêm cũng chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn.
|
Trên thực tế với mã mạng mới sẽ có thêm khoảng 80 triệu số thuê bao. Như vậy, Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ đảm bảo đủ kho số cho các doanh nghiệp phát triển.
Có quan điểm cho rằng nên kéo dài số thuê bao hơn là là đa mã như hiện nay. Vậy cơ sở nào để Bộ đưa ra dự kiến đa mã?
Việc kéo dài thuê bao khi “cháy số” cũng là một giải pháp tốt, vì chỉ cần kéo dài thêm một số là doanh nghiệp có 100 triệu số.
Tuy nhiên, điều này sẽ tác động đến hơn 20 triệu thuê bao đang sử dụng hiện nay vì sẽ phải chèn thêm số vào số thuê bao hiện đang dùng. Bên cạnh đó, các thuê bao này sẽ phải thông báo lại số điện thoại của mình sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Trong khi đó, kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới đã sử dụng đa mã cho các mạng di động như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines.
|
Trong tương lai, có thể Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ thực hiện chính sách chuyển mạng giữ nguyên số thì việc mã mạng gắn với thương hiệu doanh nghiệp sẽ không còn ý nghĩa.
Việc đưa thêm mã mạng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp vì với công nghệ hiện nay việc quản lý đa mã trên một mạng di động không phải là vấn đề khó. Tuy nhiên, khi thêm mã mạng mới doanh nghiệp sẽ phải bỏ thêm chi phí tiếp thị cho mã mạng này.
Với chỉ khoảng vài năm cạnh tranh phát triển thuê bao, các doanh nghiệp đã “cháy số”. Vậy với tốc độ phát triển như hiện nay thì đầu số 01 mà Bộ dự kiến cấp cũng sẽ hết trong thời gian tới. Vậy Bộ sẽ có giải pháp nào cho vấn đề này?
Khi mã mạng 01 hết có hai giải pháp là kéo dài số thuê bao hoặc kéo dài mã mạng để giải quyết vấn đề “cháy số” của các mạng di động. Khi đó nếu “cháy số”, chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp kéo dài mã mạng 01 tăng từ 2 số lên 3 số, sau đó mới đến số thuê bao, chẳng hạn như 0101, 0102, 0103…
Về mặt bản chất hai giải pháp này tương tự như nhau bởi đều kéo dài số thuê bao di động lên 11 số. Tuy nhiên, phương án này sẽ không ảnh hưởng đến các thuê bao 09 đang sử dụng mà chỉ tác động các thuê bao đăng ký mới.
Dự kiến thời điểm nào Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ cấp thêm mã 01 cho các mạng di động?
Hiện nay các doanh nghiệp chưa xin thêm số. Trước khi Bộ đưa ra chính sách tăng độ dài hay thêm mã mạng di động sẽ lấy ý kiến của các doanh nghiệp để đưa ra phương án khả thi hơn.
Hiện nay vấn đề sử dụng tài nguyên kho số của các doanh nghiệp thực hiện như thế nào sau khi Bộ đưa ra quy định về hiệu suất sử dụng kho số?
Như tôi đã nói ở trên, với quy định tạm thời hiệu suất sử dụng kho số phải đạt 65% thì mới được cấp tiếp. Hiện cũng có một vài doanh nghiệp kêu ca về hiệu suất này còn cao so với tình hình thực tế đang phát triển tại Việt Nam. Bộ Bưu chính Viễn thông cũng đang xem xét lại hiệu suất này và nếu thấy chưa hợp lý thì sẽ điều chỉnh. Khi Bộ thắt chặt việc quản lý hiệu suất sử dụng kho số bắt buộc doanh nghiệp phải giảm bớt số lượng thẻ SIM tung lên kênh phân phối và có thể tạo ra sự khan hiếm thẻ SIM. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ “ép” các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tài nguyên kho số và hạn chế thuê bao ảo.
Xin cảm ơn ông!
Thái Khang
Thực hiện
Báo Bưu điện Việt Nam số 52 ngày 28/6


