Ngày 20/6, TAND Cấp cao Đà Nẵng mở phiên xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" diễn ra tại TP Tuy Hòa đối với ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên do sai phạm giảm giá 5% trong vụ đấu giá 262 lô đất nhà liền kề ở khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch UBND Phú Yên trong phiên xử phúc thẩm, sáng 20/6.

Trong phiên xử phúc thẩm, HĐXX nhận định, bị cáo Hiến có đơn kháng cáo xin giảm án, thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả. Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Hiến không có động cơ vụ lợi cá nhân, nhiều bằng khen của cơ quan Trung ương, địa phương trao tặng, gia đình có công với cách mạng…, nên được tòa giảm từ 6 năm tù xuống còn 3 năm tù.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10/2022, ông Hiến bị TAND Phú Yên tuyên phạt 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng tội danh, ông Mai Hắc Lợi (cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp) được giảm án từ 5 năm tù xuống còn 2 năm tù; Nguyễn Ngọc Duy (cựu phó Cục thuế tỉnh) được giảm từ 4 năm tù xuống còn 2 năm 6 tháng tù.

Liên quan vụ án này trước đó còn có bà Nguyễn Thị Nở (cựu phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng được hưởng án treo; ông Ngô Quang Phú (nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), được miễn hình phạt…, không kháng cáo.

Các bị cáo trong phiên xử phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2016-2017, ông Nguyễn Chí Hiến khi còn đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND Phú Yên cùng 4 cựu lãnh đạo sở ngành bị cáo buộc sai phạm trong hỗ trợ 5% cho người trúng đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa, gây thất thoát hơn 8 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Năm 2016, tỉnh Phú Yên bị áp lực trả nợ Kho bạc Nhà nước trung ương 200 tỷ đồng, nên địa phương có nghị quyết tạo nguồn quỹ đất để bán đấu giá nhằm thu tiền sử dụng đất để trả nợ. 

Tháng 5/2017, doanh nghiệp của bà Ngô Thị Điều ở Bình Định, đã mua toàn bộ lô đất trên với giá hơn 162 tỷ đồng. Sau khi được giảm giá, công ty thanh toán hơn 154 tỷ đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm, ông Hiến khai việc hỗ trợ 5% cho người trúng đấu giá do không có trong quy định pháp luật, ông Hiến đã ký văn bản xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và đã được đồng ý, mới thực hiện. Ông Hiến khẳng định bản thân không tư lợi, mà UBND tỉnh thực hiện việc đấu giá cũng vì nhiệm vụ chung là trả khoản nợ mà tỉnh đã nợ kéo dài.