
Sản phụ được cứu sống là Nguyễn Thị Xuân (38 tuổi, quê ở xã Đồng Lộc, huyện Can
Lộc, Hà Tĩnh).
Ngày 12/9, sản phụ Xuân nhập viện
với tình trạng thai già tháng, huyết áp cao và thai đã dị dạng trong quá trình
mang thai.
Sau khi sản phụ sinh thì xuất hiện biến chứng đờ tử cung (một dạng tai biến sản
khoa, tử cung không co), ra máu nhiều. Y bác sỹ tại Bệnh viện tỉnh Hà Tỉnh đã
tiến hành xử trí hồi sức nội khoa tích cực nhưng vẫn không có kết quả.
Khi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt tử cung bán phần thì bệnh nhân mất máu
rất nhiều, chỉ số SLHC chỉ còn 1,39tr/mm3, Hb 34g/L và bắt đầu rối loạn đông
máu, nếu không được truyền máu kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao.
![]() |
| Sản phụ Xuân vui vẻ sau khi được “sinh” lần thứ 2. |
Tuy nhiên, nhóm máu của sản phụ Xuân thuộc loại vô cùng hiếm (loại B, Rh (-). Tỷ
lệ nhóm máu này ở Việt Nam, cứ 20.000 người thì chỉ có một người có cùng nhóm
máu.
Tình thế cấp bách, lãnh đạo bệnh viện đã “cầu cứu” các đơn vị tuyến trên.
Sau khi kiểm tra thông tin tại
Viện Huyết học truyền máu TƯ (Hà Nôi), Huế và TP. HCM, lãnh đạo bệnh viện đã
quyết định, không thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên trong tình trạng này, vì
có ra Hà Nội, số lượng nguồn máu cũng không đủ.
Với sự giúp đỡ tận tình của các trung tâm huyết học trên cả nước, 7 đơn vị máu
từ Hà Nội, Huế, TP. HCM đã được chuyển về kịp thời để cấp cứu cho bệnh nhân.
Sau khi được truyền máu, điều trị rối loạn đông máu, hồi sức tích cực, sản phụ
Nguyễn Thị Xuân đã có dấu hiệu bình phục.
Thuý Phan
