Rạng sáng 30/3, anh Md Milon được tàu chuyên dụng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ứng trực ở Khánh Hòa đưa vào cảng Nha Trang, sau đó chuyển tới bệnh viện. 

{keywords}
Tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận tàu nước ngoài, đưa bệnh nhân về đất liền. Ảnh: A.T

Milon là thủy thủ trên tàu Izumo, quốc tịch Panama, đang thực hiện hải trình từ Trung Quốc đến Ấn Độ.

Chiều 29/3, khi tàu qua vùng biển Khánh Hòa, cách Nha Trang 103 hải lý, anh bị đau ngực dữ dội, nhồi máu cơ tim. Các thuyền viên tìm cách ứng cứu, song bất thành. Do tình trạng sức khỏe bệnh nhân rất yếu, có nguy cơ tử vong, phía tàu đã liên hệ về bờ nhờ giúp đỡ. 

Ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ứng trực ở Khánh Hòa, cho biết: sau khi nhận tin, trung tâm liền điều tàu SAR27-01 vượt biển cứu người. Trên đường đi, các nhân viên y tế thường xuyên liên lạc trực tiếp với tàu để cập nhận tình trạng bệnh nhân, hướng dẫn các biện pháp sơ cứu ban đầu, đảm bảo an toàn.

Lúc tiếp cận, lực lượng cứu nạn đưa bệnh nhân sang tàu lớn, chuyển về bờ cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. 

5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển ở Đà Nẵng, 1 người mất tích

5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển ở Đà Nẵng, 1 người mất tích

Nhóm du khách tắm ở bãi biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng) thì bị sóng cuốn trôi, đã cứu được 4 người, 1 trường hợp đang mất tích.

Xuân Ngọc