Jacques Chirac, cựu Tổng thống Pháp và Dominique de Villepin, nguyên Thủ tướng, thường xuyên nhận hàng va li ních chặt cả triệu franc từ các nhà lãnh đạo châu Phi, một luật sư vừa tiết lộ.

 

Jacques Chirac và Dominique de Villepin bị tố cáo thường nhận các vali chật ních cả triệu franc. Ảnh: Reuters

Robert Bourgi, được cho là một “cố vấn” không chính thức của Tổng thống Nicolas Sarkozy nói, ông đã qua lại như con thoi giữa các quốc gia châu Phi gồm Burkina Faso, Congo, Gabon, Bờ Biển Ngà và Senegal suốt hơn  25 năm qua. Mỗi lần ông mang theo cả 15 triệu franc tiền mặt. Ông de Villepin đã phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc này, nói rằng đó là một phần “tung hỏa mù” đánh lạc hướng các cáo buộc khỏi ông Sarkozy - đối thủ của ông - do liên quan tới việc gây quỹ trái phép thông qua các khoản hoa hồng từ bán vũ khí.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Journal du Dimanche, ông Bourgi nhấn mạnh, ông đã vận chuyển “hàng chục triệu franc" mỗi năm, và rất nhiều trong đó được chi vào các cuộc bầu cử tổng thống Pháp. "Tôi đã nhìn thấy Chirac và Villepin đếm tiền trước mặt”, ông nói.

Ông khẳng định, thường xuyên có các phiếu ngân hàng từ năm nhà lãnh đạo châu Phi: Abdoulaye Wade của Senegal, Blaise Campaoré của Burkina Faso, Laurent Gbagbo của Bờ Biển Ngà, Denis Sassou Nguesso của Congo và Omar Bongo của Gabon - người mà Bourgi gọi là "Papa". Thêm vào đó, ông cáo buộc họ đã đóng góp tổng cộng 6,2 triệu bảng (gần 10 triệu USD) cho chiến dịch tranh cử tổng thống thành công của ông Chirac năm 2002. Vị lãnh đạo thứ sáu, Tổng thống Obiang N'Guema của Equatorial Guinea bị cáo buộc là thành viên cuối cùng tham gia câu lạc bộ quyên góp tiền mặt.

Ông Bourgi tuyên bố rằng, cuối năm 2005, ông de Villepin đã thông báo việc quyên góp tiền mặt phải dừng lại. Trong khi đó, ông de Villepin đã bác bỏ mọi cáo buộc mà ông cho là "hoàn toàn bịa đặt và vô lý”. Ông nhấn mạnh, nó xảy ra vào đúng ba ngày trước khi ông kháng cáo về một vụ việc gọi là Clearstream.

Trong vụ việc này, ông Villepin bị buộc tội tung ra một tài liệu giả gửi đến cơ quan luật pháp của Pháp vu cáo nhiều nhân vật chính trị và doanh nhân có tên tuổi của Pháp và nước ngoài, trong đó ông Sarkozy và một số doanh nhân bị tố cáo đã hợp đồng ăn chia hoa hồng bất hợp pháp trong một vụ bán tàu chiến Pháp năm 1991 và hưởng lợi thông qua các tài khoản bí mật tại Ngân hàng thanh toán Clearstream của Luxembourg. Thời điểm này, ông Sarkozy giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pháp.

Cuộc phỏng vấn trên diễn ra sau việc phát hành một cuốn sách của phóng viên điều tra Pierre Péan gọi là The Briefcase Republic. Trong đó, ông trích dẫn việc Michel de Bonnecorse, cố vấn châu Phi của ông Chirac - người cho là đã thấy ông Bourgi đặt cả một va li tiền dưới chân ông Sarkozy khi Tổng thống đương nhiệm còn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Điện Elysée từ chối đưa ra bình luận.

Một người trợ lý cho ông Gbagbo hôm qua nói rằng, Bờ Biển Nga đã giao hơn 4 triệu USD cho ông Chirac năm 2002 để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông. "Robert Bourgi hoàn toàn đúng”, Mamadou Koulibaly nói. “Số tiền được mang tới Paris trong một chiếc vali”.

François Hollande, ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Xã hội Pháp đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về “những cáo buộc nghiêm trọng”.

Ông Bourgi cho rằng, ông nói ra sự việc bởi: “Tôi muốn lật giở một trang quá khứ, một quá khứ tôi không thấy quá tự hào”.

Ông Chirac và ông Villepin đều có ý đệ đơn cáo buộc tội bôi nhọ chống lại ông Bourgi. Trong khi đó, Henri Guaino, một phụ tá thân cận của Tổng thống Sarkozy đã khẳng định, ông Bourgi “không phải là một cố vấn của Nicolas Sarkozy".

Thái An (theo telegraph)