Theo Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Nghị viện Anh, còn nhiều việc các công ty trực tuyến cần phải làm để chặn những clip chứa nội dung không thích hợp. Và trang web chia sẻ video trực tuyến YouTube bị chỉ trích nhiều nhất. Các nghị sĩ cho rằng Google, chủ sở hữu YouTube đã không có nỗ lực xem lại các clip cho đến khi chúng được đăng lên và thậm chí sau đó nhận được phàn nàn.

Trong tháng Hai năm nay, trang web của kênh truyền hình Anh Sky News đã đưa tin một đoạn video 3 phút có nội dung một vụ hiếp dâm tập thể được đăng trên website này như thế nào. Clip đã được xem hơn 600 lần trước khi YouTube xóa đi.

"Đăng (video này) trên Internet là một hành động ghê tởm. Tôi bị hãm hại trong đoạn video và anh có thể nghe thấy con gái tôi và đứa con trai 4 tuổi của tôi đang khóc. Tôi không thể hiểu tại sao một website có thể đăng những thứ như thế”, nạn nhân nói.

Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao cũng nói một số trang web có một “sự tiếp cận lỏng lẻo” đối với xóa nội dung bất hợp pháp và rằng nó đang “gây sốc” tiêu chuẩn ngành 24 giờ xóa nội dụng chứa lạm dụng trẻ em. Các nghị sĩ cũng khuyến nghị phần mềm lọc nội dung để xác định nội dung không phù hợp và thực hiện cơ chế phân loại lứa tuổi đối với trò chơi trực tuyến.

Chủ tịch Ủy ban John Whittingdale nói: Có một mặt trái đối với Internet và nhiều phụ huynh đúng khi lo lắng về sự nguy hiểm đối với con cái họ. Ngành Internet phải hành động có trách nhiệm và áp dụng các biện pháp để bảo vệ những người dùng dễ bị tổn thương khỏi nội dung độc hại.

theo Sky News