Trong quyết định kỷ luật được Ban kỷ luật VFF đưa ra, BTC sân Thiên Trường bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm công tác tổ chức thi đấu, để người nhặt bóng đưa bóng vào sân nhiều lần khi trận đấu đang diễn ra làm gián đoạn, ảnh hưởng đến diễn biến cuộc đọ sức CLB Nam Định vs TPHCM ngày 7/8, vòng 11 Night Wolf V-League 2022.

Tuy nhiên, ở trận đấu này, tình huống đáng chú ý nhất là màn xô xát giữa cầu thủ Dương Văn Khoa của CLB TPHCM và Phạm Mạnh Hùng của Nam Định lại không phải nhận thêm án phạt nguội.

Pha xô xát của Văn Khoa và Mạnh Hùng

Ở phút bù giờ 90+7, Phạm Mạnh Hùng khiêu khích Văn Khoa bằng hành động bóp cổ. Hậu vệ đội khách tung ra cú đấm bằng tay phải vào mặt đối phương. Trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải lập tức rút thẻ đỏ cho cầu thủ đội TP.HCM và thẻ vàng cho cầu thủ Nam Định.

Được biết, Mạnh Hùng bị bị sưng môi và mẻ răng sau cú đấm mạnh của Văn Khoa. Dù vậy, trung vệ CLB Nam Định cũng không vừa bởi anh là người khiêu khích trước.

Sau trận đấu, chính HLV Trần Minh Chiến của TPHCM cũng không chấp nhận hành vi phi thể thao của học trò, ông nói: "Văn Khoa sẽ phải trả giá đắt với tôi. Đây là điều tôi không thể chấp nhận được. Khi đội đang thua thì mình phải tập trung thi đấu chứ không thể lãnh thẻ đỏ như vậy".

Dương Văn Khoa là cái tên đáng chú ý khi từng được HLV Miura triệu tập vào danh sách chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2016. 

Đại Nam- Quang Thành