{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

TP.HCM có hai trường chuyên là THPT Chuyên Lê Hồng Phong và THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

Ngoài ra các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Hữu Huân có các lớp chuyên.

Với số lượng đăng ký dự thi hơn 6.000 học sinh, tổng chỉ tiêu vào khối chuyên năm nay là hơn 1.600 em

{keywords}
Học sinh TP.HCM thi lớp 10 (Ảnh: Thanh Tùng)

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM quyết định không tuyển sinh lớp 10 chuyên Tin tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. 

Năm 2018, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng dừng tuyển sinh các lớp chuyên tại ba trường Nguyễn Hữu Cầu, Củ Chi và Trung Phú.

Học sinh thi vào trường chuyên, lớp chuyên dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ và lựa chọn một trong các môn chuyên như Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật. 

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán (hệ số 1) cộng với điểm môn chuyên (hệ số 2).

Cũng từ hôm nay, học sinh nếu có thắc mắc về kết quả điểm thi lớp 10 có thể nộp đơn phúc khảo tại trường THCS đã học. Thời gian nộp đơn từ nay tới ngày 15/6. Điểm phúc khảo được công bố vào ngày 19/6. Điểm chuẩn lớp 10 THPT sẽ được công bố đầu tháng 7. 

Lê Huyền

Điểm chuẩn vào lớp 10 của TP.HCM năm 2019 sẽ giảm

Điểm chuẩn vào lớp 10 của TP.HCM năm 2019 sẽ giảm

- Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhận định điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập ở TP.HCM năm 2019 sẽ giảm so với năm ngoái.