
Đây là thông tin được ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đưa ra khi nhận định về các đợt rét đậm còn lại trong tháng 1.
Ông Hải cho biết, đợt tăng cường hiện tại và 2 đợt còn lại có cường độ lạnh không mạnh bằng đợt 9/1, nên khu vực miền núi nhiệt độ thấp nhất về đêm dự báo sẽ từ 1-3 độ C.
Các địa điểm như Sa Pa, Mẫu Sơn trong đợt rét 9/1 đã giảm nhiệt mạnh (Mẫu Sơn xuống đến -3,6 độ C) nên băng tuyết xuất hiện trắng xóa. Lần này, khung cảnh trên có thể sẽ không còn được tái hiện nữa.
![]() |
| Trong những ngày rét đậm rét hại vừa qua, đã có nhiều trường hợp gặp sự cố vì thời tiết giá lạnh |
Nhiệt độ hiện tại của Lạng Sơn (tại TP Lạng Sơn) là 4 độ C, Sơn La 11 độ, Cao Bằng 6 độ, Hà Nội 12 độ. Dự báo ngày mai (16/1) nhiệt độ các tỉnh sẽ giảm mạnh hơn (khoảng 1-2 độ) do không khí lạnh ảnh hưởng sâu.
Tại Hà Nội (và các tỉnh đồng bằng, trung du bắc bộ) nhiệt độ về đêm cũng có thể giảm xuống còn 8-10 độ C, có nơi vùng núi xuống dưới 3 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế chỉ còn 11-14 độ, Đà Nẵng – Bình Thuận 16-19 độ, Tây Nguyên 15 -18 độ.
Trước tình hình thời tiết này, các bác sỹ khuyến cáo người dân các khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cần hết sức cẩn thận và hạn chế dùng than tổ ong để sưởi ấm, tránh gây ngộ độc, bỏng nặng.
Trong những ngày rét đậm rét hại vừa qua, đã có nhiều trường hợp gặp sự cố vì thời tiết giá lạnh mà không biết bảo vệ sức khỏe. Có thể kể đến một số ví dụ như một học sinh Hà Nội đột tử do cảm lạnh vì tắm quá lâu (2 tiếng); một người đàn ông ở Lạng Sơn chết do cảm lạnh, suy nhược cơ thể; một trường hợp cháu bé ở Thái Nguyên bỏng nặng do ngã vào đống lửa sưởi ấm do mẹ đốt; 2 cha con ở Quảng Trị chết ngạt trong nhà vì sưởi ấm bằng than tổ ong trong phòng kín; …
Cẩm Quyên
