bao HaiYan moi_16g21p_8 11 2013 (1).JPG
Đường đi của cơn bão Haiyan.

>>Doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo liên lạc trong bão số 11 

Bão Haiyan đang ở trên biển Đông có sức gió mạnh khủng kiếp, chưa từng có (cấp 17, giật trên cấp 17) và theo dự báo ngày 10/11/2013 tâm bão sẽ vào Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 15, 16.

Triển khai chỉ thị phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai của Bộ TT&TT, UBND TP Đà Nẵng; Sở TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, phát thanh, truyền hình trên địa bàn TP Đà Nẵng triển khai ngay kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc đối phó với cơn bão Haiyan.

Theo đó, Sở TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải chú trọng việc gia cố, tăng cường an toàn cho các mạng/hệ thống thông tin; đặc biệt rà soát, gia cố các cột/trụ lắp thiết bị viễn thông cũng như thiết bị lắp trên cột/trụ bảo đảm an toàn, không gãy, đỗ, rơi ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân. Trong trường hợp cột/trụ, thiết bị nào không bảo đảm an toàn thì phải tháo dỡ ngay trong ngày 09/11/2013.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ huy (BCH) tiền phương của Trung ương và BCH phòng chống lụt bão TP Đà Nẵng ngay trong ngày 09/11/2013. Các doanh nghiệp thông tin di động phải nâng cấp các trạm BTS và lắp xe BTS lưu động tại khu vực 42 Bạch Đằng, trụ sở BCH tiền phương (mỗi nhà mạng ít nhất 01 xe), cho BCH mượn máy điện thoại di động để dự phòng (mỗi nhà mạng ít nhất 02 máy). Viễn thông Đà Nẵng và Trung tâm Viễn thông quốc tế khu vực 3 triển khai hệ thống liên lạc vệ tinh, cấp máy điện thoại vệ tinh cho BCH và cử cán bộ trực tiếp vận hành hệ thống tại 42 Bạch Đằng.

Công viên Phần mềm Đà Nẵng (số 2 Quang Trung) là nơi đặt các thiết bị quan trọng và hệ thống máy chủ lưu ký quản trị các website điều hành công vụ, điều hành và chỉ đạo tác nghiệp chuyên môn, tổng đài hệ thống Wi-Fi công cộng cũng đã được đặt trong chế độ bảo đảm an toàn cao nhất.  

Ông Phạm Kim Sơn, Giám Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, Sở sẽ nỗ lực cao nhất để không xảy ra tình trạng mất liên lạc, gián đoạn thông tin, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành các lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi cơn bão đổ bộ vào.