![]() |
Ban chỉ đạo số hóa truyền hình TP Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Ban chỉ đạo số hóa truyền hình quốc gia, Bộ TT&TT, UBND TP Đà Nẵng về tình hình triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn Đà Nẵng.
Trong báo cáo này, Thường trực Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố xem xét, có ý kiến đề nghị Bộ TT&TT, Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình Việt Nam chỉ đạo VTV bảo đảm vùng phủ sóng: cân chỉnh ăng-ten; tăng công suất phát cho trạm phát lại Hòa Bắc, Hòa Sơn; lắp thêm trạm phát lại cho các khu vực sóng chưa thật sự bảo đảm. Đồng thời, Ban chỉ đạo số hóa truyền hình Đà Nẵng kiến nghị, cho phép chuyển thực hiện hỗ trợ người dân ở vùng sóng truyền hình số mặt đất lõm, yếu do địa hình; đặc biệt là tại thôn Tà Lang, Giàn Bí từ đầu thu số mặt đất (DVB-T2) sang đầu thu truyền hình vệ tinh (DVB-S2). Đây là khu vực có địa hình khó phủ sóng truyền hình, trước đây sóng truyền hình analog cũng chưa được đảm bảo tại các khu vực này.
Đến ngày 28/10/2015, việc lắp đặt đầu thu hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo theo dự án của thành phố Đà Nẵng cơ bản đã xong, còn 84 hộ chưa lắp đặt (8 hộ chưa tìm ra nhà và 76 hộ trong vùng sóng chưa đạt yêu cầu), 40 hộ đưa ra ngoài danh sách (26 hộ đã thoát nghèo; 11 hộ không có tivi; 3 hộ không còn - đã qua đời)
Dự án của Trung ương đã lắp đặt đầu thu cho 740/745 hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia (còn 5 hộ chuyển chỗ ở và chết); dự án của Đà Nẵng đã lắp đặt đầu thu cho 4.927/5.043 hộ (76 hộ tại Tà Lang, Giàn Bí do chưa có sóng số; 40 hộ không đủ tiêu chuẩn hỗ trợ).
Ông Nguyễn Hoàng Cẩm, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho hay, khi triển khai số hóa truyền hình bài học kinh nghiệm đầu tiên phải lưu ý là công tác tuyên truyền phải thực hiện tốt, tuyên truyền về số hóa truyền hình đến mọi người dân dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là kênh hỗ trợ giải đáp thông qua số điện thoại tắt 0511 1022.
Đồng thời, phải khuyến khích các doanh nghiệp bảo đảm đầy đủ số lượng đầu thu cung cấp ra thị trường, không những cho thị trường Đà Nẵng mà cả cho Bắc Quảng Nam, qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra hầu hết các đầu thu đều có đăng ký hợp chuẩn, hợp quy và gắn biểu trưng số hóa truyền hình theo quy định.
Cho đến nay, việc chuyển đổi sang phát sóng truyền hình số mặt đất tại Đà Nẵng được hoàn tất, sóng truyền hình số đã phủ rộng khắp, đáp ứng cho việc thu xem của người dân, ngoài ra còn tăng cường vùng phủ sóng số rộng ra một số khu vực trước đây sóng tương tự cũng chưa thật sự bảo đảm. Việc hỗ trợ đầu thu đã thực hiện cơ bản hoàn thành trừ một số khu vực sóng chưa thật sự bảo đảm như ở Tà Lang, Giàn Bí (trước đây sóng tương tự cũng chưa bảo đảm).
Đà Nẵng là địa phương đầu tiên được lựa chọn để thí điểm triển khai số hóa truyền hình đầu tiên. Ngay sau khi được thành lập vào tháng 7/2013, Ban chỉ đạo số hóa truyền hình Đà Nẵng đã bắt tay triển khai một loạt các công việc để thực hiện số hóa truyền hình theo đúng kế hoạch.
Đến cuối tháng 10/2015, các kênh chương trình phát số mặt đất trên địa bàn Đà Nẵng như sau: Kênh DRT2 của Đài DRT; các kênh của VTV (VTV1, VTV1HD, VTV2, VTV3HD, VTV4, VTV6HD, QRT); VTC phát 25 chương trình (VTC1 đến VTC16, VTV1, VTV3, NTV, HTV7, THVL1, Hanoi1, QTV1, QPVN, HTV shopping..); AVG phát 98 chương trình (các kênh số VTV và VTC, HTV2, HTV3, HTV7, HTV9, HTVC Gia Đình, HTVC Thuần Việt, An ninh TV, Vnews, ANTG, HTV Thể thao, AXN, HBO, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Nhân dân, Bóng đá TV,…)
Đến ngày 1/11/2015, Đà Nẵng đã chính thức tắt sóng truyền hình analog, trở thành thành phố đầu tiên của khu vực ASEAN hoàn thành số hóa truyền hình.
