![]() |
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thí điểm thủ tục mua đầu thu truyền hình số mặt đất DVBT-2 để hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam đang được Bộ TT&TT và Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện để ban hành trong thời gian sớm nhất.
Trao đổi với ICTnews mới đây, ông Nguyễn Hoàng Cẩm, Phó giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam đang chờ đợi Thông tư hướng dẫn để triển khai mua sắm đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 hỗ trợ cho người nghèo (thực hiện cho cả hai đối tượng là hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và hộ nghèo theo chuẩn riêng của địa phương).
Theo dự tính, nếu mỗi hộ nghèo được nhà nước chi khoảng 500.000 đồng để mua sắm đầu thu và anten thì trong số 3.600 hộ nghèo chuẩn địa phương ở Đà Nẵng ngân sách Trung ương chi khoảng 1,8 tỷ đồng. Còn lại, Đà Nẵng phải chi khoảng 8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để mua đầu thu cho hơn 13.000 hộ nghèo theo chuẩn riêng của TP.Đà Nẵng.
Ông Cẩm cho rằng, dù vấn đề địa phương tự chi trả từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ theo chuẩn riêng đã được nói đến trong nhiều cuộc họp, nhưng thực tế chưa có văn bản nào hướng dẫn thực hiện. Đà Nẵng đang rất sốt ruột chờ thông tư hướng dẫn từ Trung ương để làm căn cứ triển khai mua sắm, cấp phát cho người nghèo theo chuẩn riêng. Thế nhưng trong dự thảo Thông tư lại không đề cập đến việc các hộ nghèo theo chuẩn của địa phương thì các tỉnh lấy nguồn từ đâu để mua sắm.
Vì thế ông Cẩm đề nghị, Bộ TT&TT và Bộ Tài chính cần cân nhắc đưa điều khoản này trong Thông tư hướng dẫn, bởi nếu không thì nhiều khả năng Thông tư vừa ban hành đã phải sửa đổi. Nếu không quy định trong Thông tư sẽ rất khó khăn cho các địa phương có chuẩn nghèo riêng như Đà Nẵng để triển khai hỗ trợ mua đầu thu số cho người nghèo.
Theo thống kê sơ bộ, tại Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam có khoảng 64.540 hộ nghèo cần được trợ cấp đầu thu số DVB-T2. Trong đó, có 21.329 hộ được hỗ trợ từ nguồn Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích, còn lại khoảng 37.211 hộ sẽ được Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam trích kinh phí địa phương hỗ trợ.
Cụ thể, theo số liệu do Sở TT&TT Quảng Nam cung cấp, tại 4 huyện, thị bao gồm (Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc) thuộc khu vực Bắc Quảng Nam sẽ thực hiện số hóa truyền hình từ 1/7/2015 tới đây, có 126.000 hộ dân có máy thu hình (theo số liệu điều tra thống kê năm 2010 của Bộ TT&TT). Số lượng hộ nghèo, cận nghèo, chính sách khoảng 50.000 hộ, trong đó có 17.729 hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn của Chính phủ năm 2014.
Còn tại Đà Nẵng, năm 2014 đã xóa hết số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, chỉ còn 3.600 hộ cận nghèo. Theo tiêu chuẩn địa phương (tiêu chuẩn riêng của TP.Đà Nẵng) số hộ nghèo là 6.946 hộ, hộ cận nghèo là 7.560 hộ, hộ gia đình chính sách nghèo là 34 hộ. Tổng số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số DVB-T2 trên địa bàn Đà Nẵng là 14.540 hộ.
Theo ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam, việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số, chọn doanh nghiệp cung cấp đầu thu vẫn chưa xác định được theo cách thức nào. Trong khi thời điểm ngắt sóng truyền hình analog đã cận kề, nhưng vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn hỗ trợ đầu thu từ cấp trên để hướng dẫn thực hiện. Hiện tại đây là khó khăn lớn nhất trong triển khai số hóa truyền hình.
Ông Quảng đề nghị, Bộ TT&TT sớm ban hành Thông tư hướng dẫn hỗ trợ đầu thu truyền hình số hoá mặt đất và các văn bản hướng dẫn khác để Sở TT&TT có căn cứ lập kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình tại địa phương.
Hiện tại ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam người dân đã có thể thu xem được từ 36 – 40 kênh truyền hình số quảng bá. Việc sớm có đầu thu số trợ cấp cho ngày nào thì người nghèo sẽ được thụ hưởng sớm ngày đó.
