Từ ngày 22/12/2016 đến 12/01/2017, Sở TT&TT Đà Nẵng đã có đợt thanh kiểm tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mãi không đúng quy định tại các doanh nghiệp viễn thông di động, cửa hàng, đại lý, điểm bán SIM điện thoại trên địa bàn. Các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Lương Bằng… trước đây thường là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán SIM rác, SIM dạo nay đã vắng bóng người bán lẫn người mua.
Trong vai khách hàng có nhu cầu cần mua SIM rác, SIM khuyến mãi “khủng”, chúng tôi đều nhận những cái lắc đầu từ các chủ cửa hàng có bày biển bán SIM, thẻ điện thoại. Chị Nguyễn Thị Hồng Loan, chủ cửa hàng điện thoại Hồng Loan thuộc Khu chung cư Nam cầu Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết: “Trước đây loại SIM nào cửa hàng cũng có với đủ loại khuyến mãi hấp dẫn như tài khoản có sẵn tiền, dung lượng truy cập Internet, gọi điện, nhắn tin miễn phí trong vài tháng hoặc tặng 100% giá trị thẻ nạp trong 3 tháng đầu… Nhưng trong khoảng 2-3 tháng nay, Bộ TT&TT đã siết chặt quản lý nên chị không còn bán nữa, nếu muốn mua thì phải có chứng minh nhân dân đăng ký và SIM không còn khuyến mãi gì nữa".
![]() |
Liên lạc với 2 số điện thoại quảng cáo “SIM phú quý” (SIM khuyến mãi của MobiFone) trên tờ rơi được phát tại các quán ăn, café trước đây, phóng viên cũng nhận được câu trả lời đã ngừng bán từ tháng 12/2016.
Tương tự, tại các cửa hàng điện thoại trên đường Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh… các chủ cửa hàng đều từ chối bán các loại SIM rác, thậm chí với SIM sinh viên, nếu muốn làm thì phải có thẻ sinh viên và không được mượn thẻ của người khác.
Anh Lê Tiến Thiện, Chủ cửa hàng điện thoại trên đường Ngô Quyền (Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay: Như các năm trước, dịp gần Tết là mùa cao điểm để cửa hàng bán SIM khuyến mãi, SIM đã kích hoạt nhưng năm nay mặt hàng này vẫn không mấy người mua do phải đăng ký “chính chủ” và không còn khuyến mãi nên khách hàng ngại không dám mua. Do đó, cửa hàng không nhập nhiều SIM về bán như các năm trước mà thay vào đó là bán thẻ cào điện thoại và mặt hàng linh phụ kiện cho điện thoại như: ốp, sạc, kính cường lực, pin sạc dự phòng, tai nghe…
![]() |
Theo báo cáo kết quả thanh tra đợt 1 về việc kích hoạt thuê bao, khuyến mãi không đúng quy định tại các doanh nghiệp viễn thông di động, cửa hàng, đại lý, điểm bán SIM điện thoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của Sở TT&TT, số thuê bao không đúng đã bị thu hồi, khóa dịch vụ của 5 doanh nghiệp là 178.046 thuê bao (trong đó MobiFone khu vực 3 có 45.790 thuê bao, Vietnammobile có 17.741 thuê bao, Viettel Đà Nẵng có 35.389 thuê bao, VNPT Đà Nẵng – mạng VinaPhone có 77.808 thuê bao và Gmobile chi nhánh Đà Nẵng có 1.318 thuê bao); Số thuê bao khai báo đăng ký mở lại là 12.590 thuê bao (3.129 thuê bao MobiFone, 111 thuê bao Vietnammobile, 1.984 thuê bao Viettel, 7.208 thuê bao VinaPhone và 338 thuê bao Gmobile).
Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết: Đoàn thanh tra vẫn đang tiếp tục kiểm tra các nội dung như: SIM nằm trong danh sách thu hồi nhưng vẫn thực hiện cuộc gọi, nhắn tin; SIM nằm trong danh sách thu hồi, đã được đăng ký lại thông tin và vẫn tiếp tục bày bán tại các điểm bán; SIM nằm ngoài danh sách thu hồi, nhưng thực hiện đăng ký thông tin thuê bao không đúng, đồng thời đang đốc thúc theo dõi tiến độ thu hồi SIM của các doanh nghiệp. Kết quả cụ thể của đợt kiểm tra này Sở sẽ báo cáo về Bộ TT&TT trong thời gian sớm nhất.
![]() |
Đà Nẵng hiện nay gần như không còn việc bày bán SIM kích hoạt sẵn trên các quầy, nạn mua bán SIM dạo, bán SIM sinh viên không còn, các doanh nghiệp viễn thông di động đã hạn chế quyền kích hoạt SIM ở nhiều đại lý và quy định một số điểm xử lý SIM đăng ký lại thông tin, kích hoạt SIM mới có nhân viên của doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Chương Đức, Chánh Thanh tra Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết: Có thể thấy việc giảm số lượng SIM rác và SIM khuyến mãi đã phần nào có thể hạn chế lượng tin nhắn rác vào dịp Tết. Và người dân có thể báo ngay với Sở TT&TT nếu nhận được tin nhắn rác từ bất kỳ số thuê bao nào. Sau đó, Sở sẽ làm việc với Trung tâm VNCERT, Bộ TT&TT để tìm hiểu và giải quyết.
“Qua theo dõi, các doanh nghiệp đều có trách nhiệm và thực hiện khá tốt chủ trương của Bộ TT&TT, đối với người dân đã ý thức hơn trong việc mua và sử dụng SIM điện thoại di động trả trước, nhiều người đã nắm được quy định nếu mua SIM kích hoạt sẵn, không đăng ký thông tin sẽ bị cắt dịch vụ. Có thể thấy việc triển khai công tác thanh tra đồng loạt của các tỉnh, thành phố đã có tác động lớn đến việc cung cấp và sử dụng SIM điện thoại di động trả trước của người dân trên địa bàn cả nước.”, ông Nguyễn Quang Thanh nhấn mạnh.


