Trong những năm qua, xác định CNTT là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, chính quyền Thành phố Đà Nẵng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách và đầu tư nguồn lực đáng kể để hình thành, phát triển ngành công nghiệp CNTT.

Năm 2017, Thành phố Đà Nẵng sẽ cập nhật, hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp CNTT đến năm 2020; làm việc với các trường đại học, cao đẳng để triển khai các giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng đầu ra của sinh viên CNTT; đề xuất cơ chế hỗ trợ, thu hút chuyên gia CNTT các nơi về Đà Nẵng làm việc; tiếp tục triển khai công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư cho doanh nghiệp CNTT, kết nối doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng với doanh nghiệp CNTT các tỉnh thành trong và nước ngoài; hỗ trợ các nguồn lực về tài chính, thuế.

Với những chính sách và ưu đãi của Thành phố Đà Nẵng, đã có nhiều doanh nghiệp  CNTT đến đầu tư, hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp đã hoạt động tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh do nhu cầu phát triển đang muốn mở rộng đến địa bàn Đà Nẵng. Vì vậy, không gian làm việc cho các Công ty CNTT đang là nhu cầu nóng.

Để quy tụ các doanh nghiệp CNTT, Thành phố đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp có không gian hoạt động tốt với chi phí ưu đãi, đã và đang hình thành các khu công viên phần mềm và khu CNTT tập trung.

Trong khi chờ đợi hoàn thiện các Khu CNTT tập trung, Khu công viên phần mềm số 2, giải pháp tìm kiếm Tòa nhà Văn phòng cho thuê là phương án mà các Doanh nghiệp CNTT lựa chọn để mở rộng qui mô hoạt động.

Theo nhận định của Công ty TNHH CBRE Việt Nam, hiện giá thuê của các Tòa nhà Văn phòng cho thuê ở Đà Nẵng ở mức rất cạnh tranh so với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử, Tòa nhà Văn phòng cho thuê tại Đà Nẵng (hạng A) có giá là 23USD, hạng B chỉ từ 11 đến 18USD. Cũng với giá này, ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, họ chỉ thuê được những Tòa nhà hạng C hoặc những Tòa nhà nằm ở ngoại ô

Với lợi thế về chi phí thuê mặt bằng, Đà Nẵng đang là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp CNTT. Căn cứ vào lượng yêu cầu thuê CBRE nhận được, nhóm đối tượng khách hàng tại Đà Nẵng có nhu cầu thuê mặt bằng cao nhất trong năm 2016 và 2017 thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (chiếm tỷ lệ 50%), xây dựng, giáo dục. Các nhu cầu này đến từ các công ty muốn mở rộng diện tích thuê hoặc thuê mới. Phần lớn các công ty thuê mới tại Đà Nẵng đều thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.