Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng mới đây đã kiến nghị với Bộ TT&TT quan tâm để thúc đẩy mạnh hơn nữa việc thí điểm số hóa truyền hình ở Đà Nẵng. Hiện nay, Đà Nẵng gặp khó khăn trong công tác điều tra về phương thức thu xem truyền hình của người dân để từ đó có thể xác định được số hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách cần hỗ trợ đầu thu truyền hình số DVB-T2.

Theo ông Sơn, khó khăn chủ yếu nhất là cho đến nay Bộ TT&TT vẫn chưa ban hành hướng dẫn về cách thức điều tra, cũng như phương án hỗ trợ đầu thu cho những đối tượng được hỗ trợ thế nào. Bên cạnh đó, việc xác định chuẩn nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn riêng của Đà Nẵng sẽ có số lượng chênh lệch nhau (do chuẩn nghèo của Đà Nẵng cao hơn chuẩn nghèo quốc gia). Ông Sơn đề xuất, Bộ TT&TT cần sớm có hướng dẫn cụ thể để Đà Nẵng triển khai, nếu không sẽ khó hoàn thành được việc hỗ trợ đầu thu số cho người nghèo vào tháng 6/2015 - thời điểm mà Đà Nẵng sẽ ngắt sóng truyền hình analog đầu tiên trên cả nước.

Cũng liên quan đến vấn đề trợ cấp đầu thu số cho người nghèo, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, Hà Nội đã tiến hành điều tra phương thức thu xem của người dân từ đó thu được kết quả là có khoảng trên 44.000 hộ nghèo, hơn 90.000 hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách. Nhưng do chưa có hướng dẫn của Bộ TT&TT về trợ cấp đầu thu số cho người nghèo nên chưa thể triển khai.

UBND TP Hà Nội cũng đã ký kết với Truyền hình An Viên, theo đó, Truyền hình An Viên sẽ tặng 50.000 đầu thu số quảng bá cho người nghèo ở Hà Nội. Đồng thời, trang bị 600.000 đầu thu truyền hình trả tiền với giá cước ưu đãi cho người dân Hà Nội để giúp thành phố về đích trước thời hạn về số hóa truyền hình.

“Cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cần cơ chế để triển khai cấp phát đầu thu số cho người dân”, bà Tú nói.

Cũng liên quan đến triển khai số hóa truyền hình, ông Mai Quốc Tuấn, Giám đốc Sở TT&TT Quảng Ninh cho biết, việc triển khai số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ gặp nhiều khó khăn,. Do địa hình của Quảng Ninh rộng, vừa ven biển, vừa có nhiều đồi núi nên hiện tại Quảng Ninh đang sử dụng tới 60 máy phát lại để phủ sóng kín truyền hình analog. Trong khi đó, phương án phủ sóng truyền hình số của doanh nghiệp chỉ đưa ra 1-2 máy phát số ở đô thị lớn, như thế sẽ không đảm bảo độ phủ sóng trên toàn tỉnh.

Ông Tuấn cũng cho biết, các khu vực có địa hình phức tạp của Quảng Ninh cũng không thể phủ sóng vệ tinh được vì dân cư rất đông, do đó để triển khai số hóa Quảng Ninh cần tới rất nhiều hệ thống phát lại mới hiệu quả được. Như vậy sẽ gia tăng thêm kinh phí cho các doanh nghiệp truyền dẫn khi tiến hành phủ sóng số vào Quảng Ninh.

Tại tỉnh miền núi Cao Bằng, đại diện Sở TT&TT tỉnh này cũng cho hay, Sở đã trình kế hoạch triển khai số hóa truyền hình lên UBND tỉnh, song kinh phí địa phương dành cho công tác tuyên truyền và hỗ trợ đầu thu cho người dân không có. Nên đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ hoàn toàn khoản kinh phí này mới có thể triển khai được.