![]() |
Từ tháng 9/2013, trên địa bàn Đà Nẵng, 3 đơn vị VTV, VTC và AVG đã triển khai hạ tầng truyền dẫn để thử nghiệm phát sóng số. Theo kế hoạch của Bộ TT&TT, chậm nhất là tháng 6/2014, tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng) và khu vực Bắc Quảng Nam sẽ phủ sóng truyền hình số mặt đất (chuẩn DVB-T2) để truyền tải không khóa mã các kênh truyền hình thiết yếu.
Đến hết tháng 6/2015, Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ ngắt sóng analog, 4 thành phố còn lại sẽ ngắt sóng vào ngày 31/12/2015. Khi đó, nếu những hộ gia đình đang dùng truyền hình quảng bá (chưa sử dụng truyền hình trả tiền) nếu chưa chuyển đổi thiết bị thu sẽ không xem được nữa.
Tuy nhiên, qua trải nghiệm chất lượng sóng truyền hình tại trung tâm thành phố Đà Nẵng cho thấy, chất lượng tín hiệu sóng số DVB-T2 ở khu vực này còn chưa ổn định, chập chờn và có khi bị gián đoạn tín hiệu.
Theo báo cáo của Sở TT&TT Đà Nẵng gửi lên Bộ TT&TT hôm 14/3, hiện trên địa bàn Đà Nẵng đã có 3 đơn vị được phép làm dịch vụ truyền dẫn phát sóng là VTV, VTC và AVG. Trong đó chỉ có VTV đã thử nghiệm hệ thống phát sóng truyền hình mặt đất tại bán đảo Sơn Trà và phát thử nghiệm một số kênh chương trình, còn AVG và VTC đang trong quá trình triển khai. Thường trực Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Đà Nẵng đang có dự kiến sẽ chọn VTV làm đơn vị chính thức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình thiết yếu của Đà Nẵng.
Nhưng theo Sở TT&TT Đà Nẵng, qua thời gian VTV phát sóng thử nghiệm, chất lượng tín hiệu và vùng phủ sóng chưa đồng đều, nhất là ở những khu vực có nhà cao tầng và xa trung tâm thành phố.
Thực tế, trong ngày 14/3/2014, Viện Chiến lược TT&TT đã tổ chức hội nghị tập huấn về triển khai số hóa truyền hình ở khách sạn Saigon Tourance (số 5 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng), tại hội nghị có dùng 3 tivi thu sóng truyền hình số của VTV để trình diễn. Nhưng mặc dù nằm ở ngay trung tâm thành phố, tín hiệu truyền hình số tại địa điểm trên rất chập chờn, có những lúc mất hẳn tín hiệu. Ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện cũng cho rằng, việc triển khai hệ thống hạ tầng phát sóng số tại Đà Nẵng của các doanh nghiệp đều tốt nhưng chất lượng tín hiệu lại chưa ổn định.
Dù hệ thống truyền dẫn phát sóng số mới chỉ thử nghiệm chưa được 6 tháng, nhưng việc cần phải có chính sách để đảm bảo chất lượng tín hiệu đã được đặt ra. Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng đã kiến nghị với Bộ TT&TT cần chỉ đạo VTV hoàn thiện hệ thống phát sóng, đồng thời có biện pháp kiểm tra chất lượng và vùng phủ sóng mà VTV đang phát thử nghiệm để nâng cao chất lượng dịch vụ truyền dẫn
Đồng thời, ông Sơn cũng đề xuất, Bộ TT&TT cần có văn bản quy định doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn cần phải đảm bảo phủ sóng và chất lượng đồng đều tại mọi khu vực, kể cả những khu vực "lõm sóng". Bởi nếu không có tiêu chuẩn rõ ràng khi xảy ra vấn đề về chất lượng nhưng các địa phương lại khó có cơ sở đều yêu cầu các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng đảm bảo chất lượng, hiện nay kể cả ngay trong khu vực đô thị hiện cũng có nhiều khu vực "lõm sóng".
