1a.jpg

UBND TP. Đà Nẵng vừa chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải làm việc với Viễn thông Đà Nẵng (thuộc VNPT) và các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành rà soát, để có phương án nâng cấp hoặc thu hồi các ca-bin điện thoại thẻ (cardphone) hỏng hóc, không còn sử dụng trên địa bàn TP. Báo cáo kết quả xử lý sẽ được hoàn tất trước ngày 31/3/2011.

Hết thời điện thoại thẻ

Dịch vụ điện thoại thẻ bắt đầu được sử dụng và phát triển thịnh hành tại Đà Nẵng từ năm 1995. Khoảng thời gian từ năm 1997 – 2002 là thời kỳ “hoàng kim” của dịch vụ này với 380 cabin được lắp đặt tại các địa điểm trong thành phố và ngoại ô. Theo ông Đặng Tiến Hành – Giám đốc Công ty Dịch vụ viễn thông (DVVT) Đà Nẵng - đơn vị quản lý các cabin điện thoại công cộng: Thời kỳ này, doanh thu từ dịch vụ này khoảng 100 đến 120 triệu đồng/tháng, đóng góp một tỷ trọng đáng kể vào doanh thu của đơn vị. Nhưng đến nay, thời kỳ hoàng kim đó đã trở thành “thời xa vắng”.

Theo quan sát của phóng viên Báo Bưu điện Việt Nam, hiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng vẫn tồn tại nhiều cabin điện thoại thẻ không thể sử dụng được. Nhiều trạm chỉ còn vỏ cabin bên ngoài (như cabin ở đường Hải phòng, gần ga Đà Nẵng), một số cabin tưởng như còn nguyên hiện trạng nhưng khi nhấc máy lên thì không có tín hiệu… (như cabin trước cổng bệnh viện Đà Nẵng, khách sạn Faifo)…

Đi dọc các con đường chính ở TP. Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những hình ảnh các trạm cardPhone ngoài chức năng chính còn được dùng vào các “chức năng” khác nhau: quảng cáo miễn phí, chứa hàng hoá, rác thải… Anh Hoàng Hải Nam, một người dân ở đường Trưng Nữ Vương cho hay: “Cả năm trời ở đây tôi có thấy ai gọi đâu, để đó chỉ tổ vướng víu, mất mỹ quan. Không dời đi chỗ khác sử dụng, vài năm nữa chắc thành cục sắt”.

Không riêng gì Đà Nẵng mà nhiều thành phố lớn khác trong cả nước cũng đang đau đầu trước tình trạng “sống dở, chết dở” của điện thoại thẻ hiện nay.

1a.jpg
Cabin điện thoại tại đường Nguyễn Thị Minh Khai và trước cổng chợ Cồn tưởng như còn nguyên hiện trạng nhưng khi nhấc máy lên thì không có tín hiệu.

Không thể khai tử hoàn toàn

Trước thực trạng trên, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng đã có văn bản đề xuất với UBND TP. Đà Nẵng về việc tháo dỡ các trạm điện thoại thẻ không còn sử dụng trên địa bàn. Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với Viễn thông Đà Nẵng (thuộc VNPT) và các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành rà soát, để có phương án nâng cấp hoặc thu hồi các ca-bin điện thoại thẻ (cardphone) hỏng hóc, không còn sử dụng trên địa bàn thành phố; tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 31/3/2011.

Trao đổi với phóng viên báo Bưu điện Việt Nam về ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, ông Đặng Tiến Hành chia sẻ: Trước khi có chủ trương của UBND TP, về phía đơn vị đã cho tháo dỡ nhiều cabin điện thoại không còn sử dụng. Gần đây nhất trong năm 2010, đơn vị đã tiến hành 2 đợt rà soát và tháo dỡ một số cabin điện thẻ hỏng hóc. Cụ thể: giữa năm 2010 cho tháo bỏ 100 cabin; trước dịp tết Dương lịch 2011 hơn 90 cabin trong tình trạng hư hỏng nặng không thể sử dụng cũng được tháo dỡ. Hiện nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng chỉ còn lại khoảng chừng 50 cabin điện thoại thẻ còn sử dụng được, chủ yếu đặt tại những nơi tập trung đông dân cư, du khách như: chợ, bệnh viện, nhà ga, sân bay… “Khi nhận được công văn của UBND TP. Đà Nẵng, chúng tôi sẽ tiếp tục cho rà soát và kiểm tra, tu bổ lại những cabin điện thoại thẻ còn lại trên địa bàn thành phố”, ông Hành nói.

Khi đề cập đến việc có thể “khai tử” hoàn toàn hệ thống này như đã từng làm với dịch vụ Daphone trước đây, ông Hành cho rằng: “Không thể tháo bỏ hoàn toàn. Tuy dịch vụ điện thoại thẻ không còn mang lại giá trị kinh doanh nhưng vẫn còn giá trị về phục vụ cộng đồng. Việc duy trì một số cabin điện thoại thẻ ở các nơi công cộng là nhằm phục vụ người dân và du khách sử dụng các dịch vụ cứu hộ, cứu nạn như 113, 114, 115… Tại một số trường học, phụ huynh có thể gọi lại các cabin điện thoại thẻ để tiện đưa đón học sinh khi có cuộc gọi đến của con em mình… “Thêm vào đó, tất cả thiết bị đã được khấu hao xong nên việc duy trì hệ thống này cũng không gây thiệt hại về kinh doanh”, ông Hành cho biết thêm.

Công ty Dịch vụ viễn thông Đà Nẵng đã nhiều lần xin ý kiến của Viễn thông Đà Nẵng tháo dỡ toàn bộ các cabin điện thoại thẻ trên địa bàn Đà Nẵng. Viễn thông Đà Nẵng đã có văn bản gửi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về vấn đề này nhưng chưa nhận được sự đồng ý của VNPT.

Ông Hành cho biết, có nhiều lý do để tập đoàn không thể tháo bỏ hoàn toàn do đây là một hệ thống dịch vụ được triển khai toàn quốc không thể tháo dỡ trên phạm vi của một thành phố. Một lý do nữa khiến tập đoàn cũng đang phân vân là nhìn sang các quốc gia phát triển, điện thoại công cộng dùng thẻ vẫn đang được người dân sử dụng rất hiệu quả, thậm chí đã trở thành thói quen. Một số quốc gia phát triển như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc… mặc dù tỉ lệ người dân có điện thoại di động cao song các cabin điện thoại công cộng vẫn được duy trì để phục vụ cộng đồng… Chính vì vậy VNPT vẫn đang nghiên cứu tìm giải pháp duy trì hệ thống cabin điện thoại thẻ này để hoạt động sao cho có hiệu quả.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 22 ra ngày 21/2/2011.