1a.jpg
Công nhân Điện lực Đà Nẵng tham gia chỉnh trang căng kéo, bó lại cáp thông tin.

Nhu cầu kéo cáp thông tin quá lớn

Trong thời gian qua, với chủ trương từng bước chỉnh trang môi trường đô thị, TP. Đà Nẵng đã triển khai ngầm hoá hoàn toàn cáp viễn thông trên tất cả các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Lê Đình Lý, Điện Biên Phủ... góp phần tạo nên cảnh quan đẹp cho TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến đường chằng chịt dây điện thoại và cáp viễn thông, không những khiến cho đô thị trở nên chật chội, xấu xí mà còn gây không ít nguy hiểm cho sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, nhu cầu kéo cáp thông tin hiện đang quá lớn nên nhiều tuyến đường đúng ra phải ngầm hoá hoàn toàn cáp thông tin thì lại xuất hiện cáp treo. Nhiều đoạn đường trung tâm, các cột điện oằn nặng vì phải chịu đựng một bùi nhùi dây quá khổ. Tình trạng chạm chập điện rất dễ xảy ra gây hoả hoạn khó lường... Kể cả các tuyến đường mới vừa xây dựng cũng đã xuất hiện số lượng cáp treo quá lớn dẫn đến tình trạng gãy đổ cột treo cáp, đứt cáp, gây mất an toàn giao thông và an toàn điện...

Trước thực trạng đó, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND về quản lý cáp thông tin trên địa bàn TP. Đà Nẵng với những điều khoản cụ thể và chi tiết về yêu cầu kỹ thuật công trình cáp thông tin; quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng công trình cáp thông tin; dùng chung hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin và sắp xếp, chỉnh trang, ngầm hoá cáp thông tin trên địa bàn TP Đà Nãng trong thời gian tới.

Sắp xếp và ngầm hoá cáp thông tin trong năm 2011

Ông Phạm Kim Sơn cho biết: Hệ thống cáp viễn thông trên cả những tuyến đường cũ và mới đều phải được bố trí lại để giữ gìn mỹ quan cho đô thị Đà Nẵng, an toàn cho con người và phương tiện tham gia giao thông, nhưng vẫn đảm bảo thông suốt tín hiệu của doanh nghiệp viễn thông.

Trên cơ sở Quyết định 39, ý kiến đề xuất của UBND Quận, Huyện, Điện lực Đà Nẵng và các doanh nghiệp viễn thông, Sở TT&TT TP Đà Nẵng đã sớm xây dựng kế hoạch quản lý, sắp xếp và ngầm hoá cáp thông tin trong năm 2011. Theo đó, Sở sẽ triển khai ngầm hoá cáp thông tin tại 44 tuyến đường, nút giao thông; trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng dùng chung; sắp xếp chỉnh trang cáp thông tin tại 37 tuyến đường; 100% công trình cáp thông tin treo mới trên địa bàn TP đều được kiểm tra và giám sát phương án thi công nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. 100% tuyến đường giao thông nâng cấp, cải tạo và xây mới được triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin đồng bộ.

Ông Sơn cũng lưu ý thêm: Để thực hiện được những mục tiêu đề ra này, các đơn vị sở hữu cột treo cáp, sở hữu cáp thông tin cần tăng cường xây dựng hạ tầng theo hướng ngầm và dùng chung hạ tầng đi ngầm cáp thông tin. “Kể từ thời điểm QĐ 39/2010/QĐ-UBND có hiệu lực, nếu đơn vị nào có hành vi kéo cáp không phép, không đúng yêu cầu kỹ thuật đối với cáp kéo mới và cả cáp cần sắp xếp, Thanh tra Sở kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính”, ông Sơn nói.

Trước những động thái “kiên quyết” của cơ quan nhà nước về quản lý cáp thông tin, đại diện các doanh nghiệp viễn thông, cáp truyền hình… đều nhất trí với chủ trương này của chính quyền thành phố. Bà Lê Thanh Thu Hà, Phó giám đốc VNPT Đà Nẵng cho rằng: VNPT Đà Nẵng đã thực hiện ngầm hoá từ rất sớm, tuy nhiên, một số tuyến đường tại Đà Nẵng không có hệ thống ngầm hoặc khu dân cư thưa thớt, do đó để phát triển doanh nghiệp buộc phải treo cáp. Bổ sung ý kiến bà Hà, ông Lương Hồng Khanh, Giám đốc công ty điện thoại TP. ĐN cho biết: Một số tuyến đường bắt buộc ngầm hoá, VNPT Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc tuy nhiên, một số cột đang chuẩn bị tháo dỡ sau khi ngầm hoá lại “mọc” lên cáp của các doanh nghiệp khác. Ông Khanh đề nghị Sở nên kiên quyết mạnh tay hơn với các loại cáp như vậy.

Ông Trần Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm viễn thông điện lực miền Trung cho rằng, kinh phí di dời cáp rất lớn do đó kiến nghị Sở TT&TT cần xây dựng lộ trình ngầm hoá để doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng kế hoạch của mình.

Tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp viễn thông, ông Phạm Kim Sơn cho biết Sở sẽ tổng hợp, trao đổi lại với các cơ quan liên quan. Ông Sơn cũng kêu gọi các doanh nghiệp cùng hợp tác, chia sẻ trách nhiệm với cơ quan nhà nước vì lợi ích cộng đồng cũng như của chính doanh nghiệp trong việc quản lý cáp thông tin.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 24 ra ngày 25/2/2011.