| |
| Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại hội thảo. |
Đà Nẵng: Phát hiện 4 cuộc tấn công web nhànước trong 6 tháng
>>Hàng loạt website chính phủ Hàn Quốc bị tấn công
Đó là thông tin được ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc SởTT&TT Đà Nẵng chia sẻ tại Hội thảo xây dựng Luật An toàn thông tin (ATTT) tổ chức tại TPĐà Nẵng ngày 27/06/2013. Hội thảo thu hút sự quan tâm của các đại biểu đến từ các SởTT&TT khu vực miền Trung, đại diện các cơ quan Trung ương đóng trên địa bànTP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Huy Dũng, thành viên Tổ biên tập và Tổ thườngtrực Luật ATTT cho biết: theo thống kê của Trung tâm ứng cứu khẩncấp máy tính Việt Nam (VNCert) trong các năm 2010, 2011, 2012, số lượng cáccuộc tấn công mạng được ghi nhận ở trong nước tăng lên đáng kể. Nếu năm 2010chỉ có 150 vụ thì năm 2011 lên tới 500 vụ và hơn 2.000 vụ vào năm 2012. Vềphát tán thư rác thì Việt Namnằm trong 10 nước phát tán thư rác hàng đầu thế giới (theo báo cáo thư rác của cáchãng Kaspersky, Sophos).
Đối với chỉ số lây nhiễm mã độc theo báo cáo của MicrosoftSecurity Intelligence Report 2012, Việt Nam luôn cao hơn từ 2,5 đến 3 lần chỉ số trung bình của thế giới. Các quyđịnh về lưu hành phần cứng, phần mềm có “lỗ hổng”, rao bán thông tin bất hợppháp hay bảo vệ lợi ích quốc gia trên mạng còn nhiều bất cập vì quy địnhpháp lý đã có nhưng nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau; Một số nội dung quy định còn mang tính nguyêntắc, chưa rõ hành vi; Chế tài xử phạt chưa đủ răn đe; Một số quy định không cònphù hợp do sự phát triển nhanh của công nghệ.... Vì vậy, việc xây dựng Luật Antoàn thông tin là cấp thiết.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Thanh - Phó Giám đốc SởTT&TT Đà Nẵng cho biết: Công tác bảo đảm an toàn mạng, đảm bảo an ninh luôn được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm và xem đây là một yêu cầu xuyên suốt,trọng yếu nhất. Tỷ lệ các cơ quan đơn vị ở Đà Nẵng có biện pháp bảo vệ ATTT khá cao: 73% đơn vị đầu tư kinh phí hàng năm cho ATTT, 52% có quy chế nội bộ về bảođảm ATTT, 55% đơn vị tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ ATTT....Tuynhiên, vấn đề ATTT vẫn là nỗi bức xúc lớn, đơn cử trong 6 tháng đầu năm 2013, ĐàNẵng đã phát hiện 4 cuộc tấn công vào website của các cơ quan nhà nướcvới những hình thức như deface (thay đổi giao diện website). Theo ông Thanh, một trong nhữngnguyên nhân gây ra tình trạng mất ATTT là do chính sách, quy trình bảomật không đầy đủ và thiếu đồng bộ.
Đại diện Lãnh đạo các Sở TT&TT Thừa Thiên_Huế, QuảngTrị... và các đơn vị tham dự hội thảo cũng đóng góp ý kiến thống nhất rằng việc banhành Luật ATTT là cần thiết.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn MinhHồng nhận định, các ý kiến đóng góp tại hội thảo là rất quan trọng, Ban soạn thảosẽ ghi nhận và xem xét đưa vào luật cho đầy đủ hơn. Hiện tại, dự thảo Luật ATTT cũng được đăng tải tại website http://mic.gov.vnđể lấy ý kiến từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.