Sở TT&TT yêu cầu các DN có cáp treo trên trụ rà soát lại hệ thống cáp hiện có, những tuyến cáp không còn giá trị sử dụng phải tháo gỡ ngay, với tuyến cáp còn sử dụng phải kéo, treo gắn vào giá đỡ an toàn trên trụ; gắn biển tên DN sở hữu cáp vào tuyến cáp và gắn biển báo độ cao khi cáp được kéo băng qua đường. Để tạo điều kiện cho các DN sử dụng chung cơ sở hạ tầng đi cáp thông tin, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo phải có sự phối hợp liên ngành: yêu cầu các DN hàng năm phải lập kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin, báo cáo Sở GTVT tham mưu UBND TP phê duyệt, triển khai; ban hành quy định cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin trên cơ sở dùng chung giữa các đơn vị; xây dựng hạ tầng đi ngầm cáp thông tin đồng bộ với xây dựng các dự án mới hoặc cải tạo tuyến đường, khu dân cư; đề nghị Điện lực Đà Nẵng tạo điều kiện cho các DNVT dùng chung cột điện để kéo cáp thông tin.
Lãnh đạo Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng phấn đấu đến cuối năm 2010, có 60% cáp chính được đi ngầm. Trước mắt, Sở cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ việc sắp xếp cáp viễn thông kéo treo cho 40 tuyến đường chính. Đến 2015, 80% cáp chính tại trung tâm TP sẽ đi ngầm và hoàn thành việc sắp xếp cáp viễn thông kéo treo cho tất cả tuyến đường chính trong nội thành.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 68 ra ngày 7/6/2010