
Nguyên nhân nạn “giặc” ruồi bùng phát đen đặc tại khu dân cư thuộc P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn là do người dân trong khu vực sử dụng phân hữu cơ để canh tác cây trồng gây ô nhiễm môi trường.
“Chính phân hữu cơ người dân đem ủ là môi trường thuận lợi để ruổi xuất hiện…” Một người dân tại khu dân cư số 47 nói.
![]() |
| Ruồi bám dày đặc trên nền nhà |
Một người dân cho biết, nhiều hộ dân trồng rau tại khu vực đã “khai hoang” các khu đất dự án bỏ hoang để canh tác. Để chăm bón cho rau, họ đã sử dụng phân chuồng, thậm chí sử dụng phân hầm cầu để ủ phân bón cho cây trồng khiến cho khu vực bị ô nhiễm và ruồi xuất hiện dày đặc tấn công vào nhà dân từ nhiều ngày nay.
"Trời đang nắng nóng, chỉ cần một cơn mưa giông là sáng hôm sau “giặc” ruồi xuất hiện dày đặc, khiến bà con tui mất ăn, mất ngủ. Thậm chí đến bữa ăn, phải mắc mùng ngồi trong mới có thể nuốt được miếng cơm…" - Ông Lê Độ nhà ở khối phố 49 nói.
Để chống lại “giặc” ruồi, người dân trong khu vực phải dùng nhiều cách để tiêu diệt như dùng vỉ tre để đập. Nhưng ruồi dày đặc đập không hết. Cuối cùng họ dùng miếng keo dính để bẫy ruồi. Thậm chí họ dùng cả thuốc độc hoà với đường để tiêu diệt.
![]() |
| Người dân dùng keo dán để bẫy ruồi |
Kể từ khi “giặc” ruồi xuất hiện, các hàng quán trong khu vực luôn trong tình trạng ế ẩm, không ai dám đến ăn vì nhìn cảnh ruồi bu đen thức ăn như đậu đen và bám dày đặc trên nền nhà.
Hiện chính quyền địa phương đang kiểm tra và xử lý vấn nạn này.
Vũ Trung - N.T

