Mới đây ở Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình sự kiện Ứng dụng đổi mới, chuyển giao công nghệ năm 2017 đã diễn ra Diễn đàn kết nối công nghệ xanh - nông nghiệp sạch do Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp với Dự án hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mê Kông - Ngân hàng Phát triển Châu Á và Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức.
Theo Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Đà Nẵng đưa tin, tham gia diễn đàn có các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp về hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Diễn đàn kết nối công nghệ xanh - nông nghiệp sạch gồm 2 phiên: "Xu hướng đầu tư và chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam và thế giới"; và "Bàn tròn chia sẻ Ứng dụng đổi mới công nghệ trong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp".
![]() |
Trong thời gian thảo luận, các vị khách mời đã nêu ra rất nhiều ví dụ đáng học hỏi về ứng dụng thành quả công nghiệp 4.0 vào nông nghiệp. Như theo bà Vũ Thị Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội hàng Việt Nam chất lượng cao chia sẻ, tại TP.HCM một số doanh nghiệp trong khu nông nghiệp công nghệ cao đã ứng dụng công nghiệp 4.0 thành công trong sản xuất nông nghiệp, ví dụ Công ty Real-Time Analytics (RTA) đã cung cấp cho các nông dân phần mềm quản lý giúp nông dân quản lý tiến trình canh tác và chứng minh quy trình đã được thực hiện.
Với phần mềm này, biểu mẫu thông tin đã cài sẵn kèm hướng dẫn trong smartphone, nông dân cứ theo đó ghi chép công việc hàng ngày, chụp lại loại vật tư đã dùng, khi gặp các loài côn trùng hoặc bệnh lạ cứ thế chụp lại để được tư vấn; máy sẽ tự ghi lại địa điểm, thời gian và có phương pháp xử lý thích hợp.
Một trường hợp tiêu biểu khác là Tiến sỹ Nguyễn Thanh Mỹ - Việt kiều đã giúp nông dân ứng dụng Internet kết nối vạn vật, ứng dụng phao cảm biến để cảnh báo độ mặn, phèn, làm ra loại phân bón thông minh hay làm khóa IoT bỏ vào container theo dõi tình hình nông sản xuất khẩu suốt lộ trình đến thị trường…
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Anh - thành viên Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Thủ tướng Chính phủ - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cũng đã nêu ra thực trạng ứng dụng công nghệ cho nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất cây trồng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở nước ta.
Ông Nguyễn Hoàng Anh từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững ngành nông nghiệp như cần kiến tạo môi trường tốt để hình thành chuỗi khép kín từ quy mô nhỏ đến lớn, từng loại sản phẩm, công nghệ trong việc hỗ trợ, tư vấn giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo tính công khai minh bạch; nâng cao năng lực cho các thành phần tham gia về nhận thức trách nhiệm cộng đồng, quản trị nông dân đặc biệt là trong việc nắm bắt được quy trình, làm chủ công nghệ để nâng cao hiệu suất đầu tư, sản xuất kinh doanh…
Phát biểu tổng kết Diễn đàn, Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ cho biết, hiện đã có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ như Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Qũy phát triển khoa học và công nghệ, các cơ sở dữ liệu về công nghệ... nhằm hỗ trợ cá nhân, tổ chức doanh nghiệp đổi mới công nghệ; tuy nhiên các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cần phát huy vai trò của mình trong việc lựa chọn các công nghệ phù hợp chuyển giao cho người nông dân và doanh nghiệp, khai thác thế mạnh nông nghiệp của địa phương.
Khi việc ứng dụng công nghệ có hiệu quả thì tự khắc người nông dân, doanh nghiệp sẽ tìm đến. Trong lúc này những người làm khoa học và công nghệ phải là người đi tiên phong mở đường cho việc ứng dụng công nghệ xanh xây dựng nên một nền nông nghiệp sạch cho nước nhà.
Về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, hiện nay kinh tế thế giới đi vào xu hướng hòa nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam gia nhập WTO và làn sóng công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu trên thế giới khiến cho sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong đó có ngành nông nghiệp. Vì thế ứng dụng công nghệ mới trong phát triển nông nghiệp là hướng đi tất yếu của nền kinh tế Việt Nam.
Trong Diễn đàn Nông dân Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức mới đây hôm 14/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã khẳng định ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp của Việt Nam để có nền sản xuất nông nghiệp thông minh là xu hướng tất yếu, Việt Nam không đứng ngoài làn sóng này.
