Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, ngày 25/3/2014, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND thành lập “Đề án Xây dựng thành phố thông minh hơn”. Đến nay, Đà Nẵng đã xây dựng được một nền tảng phát triển CNTT-TT cơ bản với những hạng mục quan trọng về hạ tầng và ứng dụng.
![]() |
Tuy nhiên, để đáp ứng như cầu quản lý của nhà nước bằng CNTT vẫn còn nhiều thách thức. Một trong những thách thức đó là việc quản trị, tổ chức, khai thác một lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập từ nhiều lĩnh vực, nhiều ngành địa phương trong địa bàn.
“Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo “Xu hướng quản trị dữ liệu lớn tập trung của thành phố thông minh” là nhằm mục đích chia sẻ ý tưởng, giải pháp CNTT trong lĩnh vực lưu trữ, quản trị dữ liệu lớn, có khả năng áp dụng cao vào công tác quản lý đô thị theo định hướng xây dựng thành phố Đà Nẵng thông minh, đáng sống, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững", ông Thanh cho biết thêm
Tại Hội thảo, ông Nguyễn Anh Tú, Giám đốc kỹ thuật và Giải pháp Công ty Hitachi Data Systems Việt Nam cho biết: “Trong bối cảnh ứng dụng CNTT ngày càng phát triển, mỗi lĩnh vực đều cần lưu giữ và tích hợp một khối lượng dữ liệu rất lớn”. Từ đó ông Tú chia sẻ giải pháp “Kiến trúc SDI và các giải pháp ứng dụng CNTT cho cộng đồng”. Bộ giải pháp này được chia thành 7 lĩnh vực để quản lý dữ liệu bao gồm: Giải pháp cho lĩnh vực Viễn thông; Năng lượng; Y tế; Giao thông; An ninh công cộng; Phân tích dữ liệu lớn và Bộ giải pháp tổng thể.
![]() |
Ông Phạm Đức Phong, chuyên gia tư vấn giải pháp VMware Việt Nam cũng giới thiệu “Giải pháp Vcloud Suite và Kiến trúc Trung tâm Dữ liệu nền tảng ứng dụng” để quản trị dữ liệu lớn. Giải pháp này hứa hẹn mang lại môi trường điện toán đám mây với những dịch vụ CNTT linh động, hiệu quả, tin cậy và dễ mở rộng bằng cách tăng cường những lợi ích của ảo hóa tới từng phân khu trong trung tâm dữ liệu - điện toán, lưu trữ, kết nối mạng, tính sẵn sàng và các dịch vụ bảo mật đi kèm.
Ngoài hai tham luận kể trên, các chuyên gia Công ty Hatachi Data Systems Việt Nam còn giới thiệu một số tham luận về quản trị dữ liệu bằng giải pháp điện toán hội tụ và điện toán đám mây.
Ông Nguyễn Quang Thanh cho rằng, các dữ liệu lớn (Big Data) hiện phát triển nhanh, dung lượng ngày càng lớn. Do thời lượng quá ít nên các bài tham luận mới cung cấp bức tranh tổng quan chung, trong đó bao gồm giải pháp lưu trữ, xử lý dữ liệu chứ chưa giải quyết vấn đề. Để hiểu thấu đáo hơn về quản trị dữ liệu, cần có thời gian dài nghiên cứu và tiếp tục trao đổi.

