Đại diện Công ty Niwa Foundry Việt Nam cho biết: đây là nhà máy tự động hóa hoàn toàn, chuyên đúc các linh kiện, phụ kiện trong các bộ phận thủy lực, các bộ phận cơ khí có độ chính xác cao sử dụng cho máy móc công nghiệp (máy xúc, máy ủi..) và máy nông nghiệp (máy gặt, máy cày...với quy mô (công suất dây chuyền) lên đến 480.000 sản phẩm/năm. Sản phẩm sẽ được xuất cho các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu chế xuất trong nước ở Đà Nẵng, Bình Dương và các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Thái Lan, Indonesia. Khi hoạt động hết công suất, nhà máy đạt số lượng sản phẩm xuất lên đến 4,8 triệu sản phẩm/năm.
![]() |
“Đến tháng 4/2016, giai đoạn 1 của dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động và đến năm 2020, sẽ tiếp tục đầu tư đưa vào hoạt động giai đoạn 2, nâng công suất lên 4,8 triệu sản phẩm/năm. Bên cạnh đó, do tính chất của một nhà máy tự động hóa hoàn toàn, nguồn lực cho mỗi giai đoạn không nhiều, nên trong giai đoạn 1 sẽ chỉ cần 30 lao động và giai đoạn 2 là 60 lao động”, Đại diện Công ty Niwa Foundry Việt Nam cho biết thêm.
Được biết, đây là dự án FDI thứ hai đầu tư vào khu CNC Đà Nẵng. Trước đó, vào ngày 10/9/2014, Công ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology thuộc Tập đoàn Tokyo Keiki Inc (Nhật Bản) đã tổ chức khởi công xây dựng nhà máy chuyên sản xuất van mạch điện tử với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD (theo 3 phân kỳ đầu tư), trên quy mô diện tích 30.000m2.
Niwa Foundry là một công ty tại Nhật, đã có lịch sử phát triển hơn 50 năm và là 1 trong 10 nhà máy đứng đầu Nhật bản về công nghệ đúc.
Với mục tiêu đóng góp và phát triển cho ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, Niwa Foundry thực hiện chính sách đào tạo, đặc biệt, nỗ lực chuyển giao công nghệ cho lao động trẻ Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Đến nay, công ty đã đưa sang Nhật 7 kỹ sư để các chuyên gia Nhật Bản đào tạo tay nghề trong vòng 18 tháng. Các nhân viên này đều được trang bị Nhật ngữ trình độ sơ cấp song song với yêu cầu chuyên môn về công nghệ và kỹ thuật ngành đúc trong một nhà máy tự động hóa.
