
Cụ thể, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải làm việc với Viễn thông Đà Nẵng (thuộc VNPT) và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, để có phương án nâng cấp hoặc thu hồi các cabin điện thoại thẻ (cardphone) hỏng hóc, không còn sử dụng trên địa bàn thành phố.
Thành phố Đà Nẵng có khoảng 380 cabin điện thoại thẻ, đa số được bố trí trên vỉa hè ở gần các cổng trường học, cổng bệnh viện, ga tàu, nhà máy hoặc tại các nút giao thông và các khu vực công cộng khác. Sau thời gian đưa vào sử dụng, dịch vụ điện thoại thẻ thời kỳ đầu đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, đặc biệt là đối với công nhân, sinh viên, học sinh và những người thu nhập thấp nói chung. Tuy nhiên do có sự phát triển và phổ cập của dịch vụ điện thoại di động với giá cạnh tranh, dịch vụ điện thoại thẻ ngày càng ít người sử dụng, khiến nhiều cabin hỏng hóc mà không được sửa chữa gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí.