![]() |
| Mẫu quảng cáo, rao vặt này xuất hiện trên nhiều đừng phố của Đà Nẵng. |
>>Đà Nẵng: "Mạnh tay" với tin nhắn rác, quảng cáo trái phép
Doanh nghiệp viễn thông "tham gia" quảng cáo, rao vặt.
Dạo quanh một số tuyến đường như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Ngô Thì Nhậm… ICTnews nhận thấy trên hầu hết các trụ điện, cột đèn cao áp, tường của trường học, chợ búa, các cổng bệnh viện cho đến tận tường rào của nhà dân đều có những mẫu quảng cáo, rao vặt, cái mới dán vội đè lấn lên cái cũ, trông rất nham nhở. Nội dung quảng cáo đa dạng từ khoan cắt bê tông, rút hầm cầu, cho thuê nhà trọ đến tìm kiếm gia sư, lắp đặt internet…
Trước đây, đối tượng sử dụng hình thức quảng cáo, rao vặt này chỉ là một số cá nhân có quy mô hoạt động nhỏ lẻ. Tuy nhiên, gần đây, đã xuất hiện nhiều quảng cáo, rao vặt có liên quan đến dịch vụ internet, truyền hình cáp được treo, dán vào cột điện lực, cột bưu điện, tường nhà, cây xanh… Đơn cử là Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông CMC - Chi nhánh Đà Nẵng (CMC Telecom - CNĐN) và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Đà Nẵng (FPT Telecom - CNĐN).
Bà Nguyễn Thị Huệ, bán cà phê tại đường Tôn Đức Thắng, cho biết: việc quảng cáo, rao vặt tràn ngập đường phố đã có từ rất lâu, nhiều trường hợp còn sơn các mẩu tin rao vặt lên tường nhà khiến người dân rất bức xúc. Hàng ngày, các cơ quan chức năng đã cử người đi tháo gỡ các mẫu quảng cáo, rao vặt. Song tháo gỡ ngày hôm trước, thì hôm sau các mẫu quảng cáo, rao vặt lại ngang nhiên xuất hiện như lời thách thức cơ quan chức năng.
Chế tài chưa đủ mạnh, cá nhân và doanh nghiệp đều "nhờn"?
Ông Nguyễn Chương Đức - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết: thời gian qua, Sở đã phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý mạnh tay đối với tình trạng quảng cáo, rao vặt trên địa bàn. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Sở đã cắt vĩnh viễn 110 số điện thoại của các thuê bao tham gia quảng cáo, rao vặt. Tuy nhiên, tình trạng quảng cáo, rao vặt vẫn chưa chấm dứt. Nguyên nhân do địa bàn hoạt động của các mẫu quảng cáo, rao vặt này rất rộng, không chỉ xuất hiện tại các cung đường lớn mà có mặt ở nhiều ngõ, hẻm. Trong khi đó, lực lượng tuần tra giám sát còn mỏng nên chưa thể xử lý hết. "Hơn nữa, việc áp dụng hình thức xử phạt hành chính đối với các cá nhân sử dụng hình thức quảng cáo, rao vặt cũng khó khăn. Các cá nhân thường sử dụng số điện thoại không đăng ký thông tin thuê bao cá nhân nên không biết đối tượng là ai để xử phạt", ông Đức cho biết thêm.
Đối với hai doanh nghiệp viễn thông là CMC Telecom - CNĐN và FPT Telecom - CNĐN có sử dụng hình thức quảng cáo, rao vặt, Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi văn bản yêu cầu các doanh nghiệp này không dán quảng cáo, rao vặt dịch vụ internet, viễn thông ở nơi công cộng. UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo hai Sở: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với hai doanh nghiệp viễn thông này để chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt làm mất mỹ quan đô thị.
Nhận được “trát” của chính quyền thành phố Đà Nẵng, FPT Telecom - CNĐN đã phản hồi văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông với nội dung:"đã và đang quán triệt đối với đội ngũ nhân viên và cộng tác viên của mình về việc đảm bảo mỹ quan chung đô thị trên địa bàn kinh doanh nói riêng và thành phố nói chung. Trong văn bản này, FPT Telecom - CNĐN nhấn mạnh sẽ tăng cường nhắc nhở và có chế tài mạnh đối với các nhân viên sai phạm (dán quảng cáo, rao vặt - PV).
CMC Telecom - CNĐN cũng đã có văn bản để giải trình sự việc. Theo lý giải của doanh nghiệp thì hình thức quảng cáo, rao vặt xuất hiện trên địa bàn là do đội ngũ cộng tác viên, sinh viên làm việc bán thời gian triển khai hoạt động môi giới bán hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Đội ngũ này không được đào tạo chính quy nên đã tự túc dán quảng cáo, rao vặt sai quy định!? CMC Telecom - CNĐN nhận sai sót và cam kết sẽ tháo gỡ, thu hồi đồng loạt các mẫu quảng cáo, rao vặt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng nghiêm khắc xử lý đối với những cá nhân có sai phạm như ngừng cộng tác, chấm dứt hình thức tuyển dụng.
Tuy nhiên, đến ngày 27/9/2013, theo quan sát của ICTnews: các mẫu quảng cáo, rao vặt về lắp đặt dịch vụ Internet của các doanh nghiệp này được tháo dỡ tại các tuyến đường lớn nhưng lại “tràn vào” các tuyến đường nhỏ, ngõ hẻm, khu chung cư. Đặc biệt là trên các mẫu quảng cáo, rao vặt này không ghi cụ thể dịch vụ internet của doanh nghiệp nào. Để xác minh, ICTnews đã trực tiếp liên hệ theo các số điện thoại trên những mẫu quảng cáo lắp đặt dịch vụ internet. Cụ thể, khi gọi vào số điện thoại 0905.497.396 với lý do muốn lắp đặt Internet thì chủ nhân số điện thoại này tự xưng tên Quốc, nhân viên của CMC Telecom - CNĐN hướng dẫn rất cụ thể về dịch vụ cũng như các gói cước cho khách hàng.
Tương tự, khi liên hệ vào số điện thoại 0972.406.057 tại một mẫu quảng cáo lắp đặt dịch vụ Internet được treo tại đường Ngô Thị Nhậm thì được biết chủ nhân của số điện thoại tên là Sang - nhân viên của FPT Telecom - CNĐN và PV cũng được được nhân viên này hướng dẫn cụ thể về cách lắp đặt cũng như giá cước các gói dịch vụ của FPT Telecom.
Tuy Đà Nẵng cũng đã vào cuộc xử lý một số trường hợp quảng cáo rao vặt để tạo môi trường, tôn tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhưng vấn nạn này vẫn tái diễn. Vấn nạn quảng cáo rao vặt không chỉ ở Đà Nẵng mà là vấn đề "đau đầu" của các đô thị của Việt Nam, thậm chí bắt đầu lan xuống cả vùng nông thôn. Trong khi đó, việc xử lý một vài trường hợp quảng cáo rao vặt giống như chuyện "bắt cóc bỏ đĩa" mà thôi. .
