Tại Việt Nam, mỗi ngày có 17 trường hợp ung thư cổ tử cung (UTCTC) phát hiện mới
và 9 trường hợp chết vì căn bệnh này. Tiêm ngừa vắc-xin, tầm soát UTCTC định kì
giúp phụ nữ tránh những hậu quả nặng nề do căn bệnh này gây ra.
230.000 người tử vong hàng năm vì UTCTC do HPV
Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là bệnh gây chết người thứ 2 trong các loại ung thư ở
phụ nữ. Theo số liệu thống kê ung thư toàn cầu của Tổ chức quốc tế nghiên cứu về
ung thư IARC 2002 (GLOBOCAN 2002). UTCTC thường xuất hiện ở phụ nữ 35 đến 60
tuổi, đây là độ tuổi mà người phụ nữ đóng góp những vai trò quan trọng trong gia
đình và xã hội.
![]() |
| Nên tiêm ngừa vắc xin phòng tránh ung thư trong độ tuổi 12-13 là tốt nhất vì độ tuổi này hệ miễn dịch mạnh nhất |
Tại hội thảo, GS.TS Gerry Wain, Giám Đốc Ung Thư Phụ Khoa, Bệnh Viện Westmead (Úc) - một trong 5 giáo sư đầu ngành về HPV, ung thư phụ khoa trên toàn cầu đã cho biết: “HPV liên quan tới 99,7% ung thư cổ tử cung (UTCTC), 50% ung thư âm hộ, 85% ung thư hậu môn, 20% ung thư hầu họng, 10% ung thư thanh quản và đường hô hấp tiêu hóa, đa bướu gai hô hấp tái diễn, và hơn 90% tất cả các mụn cóc sinh dục. Không chỉ UTCTC mà HPV còn là nguyên nhân của ung thư âm hộ, âm đạo, hậu môn, và nhiều loại ung thư khác”.
![]() |
| GS.TS Gerry Wain thuyết trình về cơ chế hoạt động của HPV và vắc xin phòng ngừa tại Hội thảo |
HPV gây ra đặc biệt HPV type 16, 18 gây hơn 70% các trường hợp mắc bệnh. Tất cả mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh hoạt tình dục sẽ nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời, đa số bệnh sẽ thoái triển nhưng một số tiếp tục tiến triển và trở thành UTCTC, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo... Biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh chính là chủng ngừa vắc xin và xét nghiệm tế bào cổ tử cung âm đạo thường xuyên.
Biện pháp phòng chống virus HPV
Theo GS.BS Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư TP.HCM, UTCTC gây hậu quả nặng nề, tuy nhiên có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm, đặc biệt nếu được phát hiện ngay từ giai đoạn tiền ung thư.
![]() |
| Các chuyên gia giải đáp thắc mắc cho khách mời tại Hội thảo |
Tiêm vắc xin là hình thức chuẩn bị trước cho cơ thể chống lại lây nhiễm với HPV. Các bé gái từ 12 đến 13 tuổi là độ tuổi tốt nhất để tiêm phòng virus HPV, vì độ tuổi này miễn dịch mạnh nhất và hầu hết chưa từng tiếp xúc với virus HPV. Ngoài ra, phụ nữ nên chủng ngừa vắc xin trước khi có quan hệ tình dục, vì việc tiêm chủng sẽ đạt hiệu quả tốt nhất trên những phụ nữ chưa từng nhiễm bất kỳ type HPV nào trong những type HPV có trong thuốc chủng ngừa.
Tuy nhiên, cho dù có tiêm ngừa hay không thì cách duy nhất để có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm này là những phụ nữ đã có quan hệ tình dục phải đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần và vẫn phải tầm soát UTCTC bằng xét nghiệm tế bào cổ tử cung vì có nhiều nguyên nhân khác gây UTCTC ngoài nhiễm HPV.
Lưu ý khi tiêm ngừa HPV
BS Nghĩa cho biết, phụ nữ được tiêm ngừa theo phác đồ tiêm chủng: 0-2-6 tháng. Vắc xin HPV được chích liều thứ hai và thứ ba sau liều thứ nhất là 2 và 6 tháng. Phụ nữ sau chích ngừa vẫn cần tầm soát UTCTC vì 3 lý do: Sau tiêm vắc xin không giúp cơ thể chống lại tất cả các type HPV, một số phụ nữ không tiêm chủng đủ liều và đúng phác đồ và người đã nhiễm cả 4 type HPV có trong vắc xin trước khi chủng ngừa.
Theo TS Nghĩa: “Quyết định tiêm chủng không lệ thuộc trên xét nghiệm Pap, HPV DNA hay huyết thanh chẩn đoán HPV”. Dù đã nhiễm bất kỳ type nào trước đó, cũng sẽ có đáp ứng miễn dịch với các type còn lại. Kết quả xét nghiệm HPV thường hay thay đổi nên có thể tạo ra nhầm lẫn (lâm sàng) và sự lo sợ không cần thiết của bệnh nhân. Kể cả bệnh nhân tiền sử sùi sinh dục hay Pap bất thường cũng không chống chỉ định tiêm chủng. Đối Pap bất thường thì chỉ liên quan vài type HPV, hiếm ghi nhận nhiễm cả 4 type (6/11/16/18) và chỉ chiếm con số rất nhỏ (0,1%) nên vắc xin vẫn bảo vệ đối với những type HPV còn lại.
|
Vắc xin ngừa HPV ra đời là bước đột phá của y học giúp giảm tỉ lệ UTCTC. Vắc xin có thời gian bảo vệ kéo dài nhất là Vắc xin tứ giá ngừa HPV type 6, 11, 16, 18. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh sau 8,5 năm theo dõi liên tục, hiệu quả phòng bệnh của Vắc xin này không giảm. Được biết Vắc xin tứ giá ngừa HPV type 6, 11, 16, 18 đã có mặt tại Việt Nam từ tháng 7/2008, được bác sĩ tư vấn và kê toa cho hàng ngàn phụ nữ tại Việt Nam. Tháng 10 vừa qua, Vắc xin tứ giá ngừa HPV type 6, 11, 16, 18 được cấp phép thêm một chỉ định mới ngừa ung thư hậu môn do HPV cho nam và nữ từ 9 đến 26 tuổi tại Mỹ.
|
- Ngọc Mai


