- 2 đối tượng cướp giật tỏ ra manh động khi bị truy đuổi, tình thế buộc lực lượng Đặc nhiệm Hướng Nam nổ súng để trấn áp, bắt giữ sau 10km truy đuổi nghẹt thở.

Đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 2 nghi can gồm: Nguyễn Thuận (tự Thuận “mập”, SN 1989) và Nguyễn Đình Trúc Phương (tự Tý, SN 1984, cùng ngụ Q.Tân Phú) cho Công an Q.Tân Phú điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

{keywords}
2 đối tượng bị bắt giữ cùng phương tiện và tang vật

Theo thông tin điều tra ban đầu, Thuận và Phương đều là 2 đối tượng nghiện ma túy dạng nặng. Đêm 14/3, nhóm 2 đối tượng này điều khiển xe gắn máy lưu thông trên các tuyến đường vùng ven để tìm nạn nhân nhằm cướp giật tài sản, kiếm tiền mua ma túy.

Khoảng 19h đêm, khi chúng rảo quanh địa bàn huyện Bình Chánh thì bị trinh sát đội Đặc nhiệm Hướng Nam phát hiện, nghi vấn nên đeo bám. Vòng quanh nhiều địa bàn, đến 20h đêm, 2 đối tượng đến KCN Tân Bình thuộc P.Tây Thạnh Q.Tân Phú.

Phát hiện chị C.T.H.M (SN 1987, quê Tây Ninh) đang nghe ĐTDĐ, chúng ép sát giật lấy rồi rồ ga tẩu thoát. Lúc này, trinh sát Đặc nhiệm Hướng Nam nhập cuộc truy đuổi.

Màn rượt đuổi tốc độ diễn ra trên nhiều tuyến đường, 2 đối tượng tỏ ra manh động khi liên tục ép xe, với ý định đạp xe trinh sát. Trước tình huống này, trinh sát đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp. Khoảng 10km truy đuổi, tổ trinh sát đã tổ chức ép xe, bắt giữ được 2 đối tượng tại Quốc lộ 1, đoạn thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân.

Anh Sinh