Mỗi nhân viên mất trọn vẹn 2 ngày mỗi tháng vào việc lướt web chỉ để "cho vui". Ảnh: Internet

Đại dịch “lướt web không mục đích”

Tại Anh, hành động lướt web không có mục đích đã có riêng một thuật ngữ “wilfing” (What Was I looking For). Theo một hãng nghiên cứu thị trường, wilfing đang trở thành đại dịch toàn cầu!

Hơn 2/3 người lướt web ở Anh thừa nhận họ chỉ vào Internet và “lướt” mà không hề có mục đích. Gần ¼ ước tính họ mất 30% thời gian ở công sở dành cho việc lướt web “không mục đích”. Như vậy, mỗi nhân viên mất trọn vẹn 2 ngày làm việc mỗi tháng vào việc lướt web “cho vui” – đây quả thực là hiện tượng đáng cảnh báo với các ông chủ trên toàn cầu.

Các trang mua sắm: nguyên nhân lớn nhất

Cuộc khảo sát do hãng YouGov PLC thực hiện với sự tài trợ của moneysupermarket.com, một website chuyên so sánh giá cả. Kết quả cho thấy các trang mua sắm là nguyên nhân lớn nhất gây “bệnh wilfing”, tiếp đó là các trang tin tức và du lịch.

Rõ ràng, tin tức này không dễ chịu chút nào với các vị giám đốc. Nhưng nó cũng không khiến các xếp quá sốc, bởi vấn đề này đã được cảnh báo từ đầu năm 2005 do Curt Staker, chủ tịch hãng Websense, Inc., một nhà sản xuất phần mềm lọc web.

Staker nói: “Khi ranh giới giữa việc sử dụng Internet vì công việc và vì cá nhân càng trở nên mờ nhạt, nhiều nhân viên dùng Internet hầu như suốt cả ngày. Nhưng họ thậm chí không nhận ra mình đã bỏ phí bao nhiêu thời gian vào việc tìm kiếm vô mục đích”.

Hơn 2/3 người lướt web ở Anh thừa nhận họ chỉ vào Internet và “lướt” mà không hề có mục đích. Gần ¼ ước tính họ mất 30% thời gian ở công sở dành cho việc lướt web “không mục đích”.

 Ngoài mua sắm, sự kiện thể thao cũng có sức hút đặc biệt với nam giới. Vào thời điểm cuối tháng 2, khi diễn ra vòng đấu bóng rổ NCAA nổi tiếng, năng suất làm việc của nhân viên tại Mỹ đã bị đe doạ khi lượng truy cập các trang thể thao trực tuyến tăng 31%, còn các trang cá cược tăng ở mức giật mình, 56%.

Tác động xấu đến các mối quan hệ đồng nghiệp

Khảo sát của YouGov tại Anh còn nhấn mạnh một hậu quả xấu của bệnh wilfing – đó là tác động của việc lướt web vô mục đích đối với các mối quan hệ. Hơn 1/3 số người lướt web ở Anh cho hay họ bị đồng nghiệp phê bình mạnh mẽ vì wilfing. Con số đó cao hơn nhiều so với khảo sát của trường Đại học Stanford năm 2005 với chỉ 6% cho hay mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của họ bị xấu hẳn đi vì thói quen lướt net.

Ngoài ra, lướt net còn ảnh hưởng đến sức khoẻ các nhân viên, và dĩ nhiên nó ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Huyền Thương

Theo AFP