Tỉ lệ đô thị hóa ở Hà Nội đến năm 2025 sẽ đạt khoảng hơn 60%. Tuy nhiên, tại những khu vực sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội về hạ tầng và chất lượng, đẳng cấp sống như khu phía đông, quá trình này sẽ được tăng tốc nhờ những “cú hích” bứt phá.

Nâng cấp hạ tầng giao thông 

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011 đã mở đường cho sự phát triển không gian của thành phố Hà Nội về nhiều hướng khác nhau. Theo đó, khu vực nội đô hiện hữu sẽ kéo dài phía tây, nam tới đường vành đai 4; phía bắc tới khu vực Mê Linh, Đông Anh; phía đông tới Gia Lâm, Long Biên. 

Để thực hiện quy hoạch, thành phố Hà Nội đã ưu tiên dành nguồn vốn cho cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông để tạo lực đẩy có tính chất “đi trước, dẫn đầu”. Cụ thể, giai đoạn 2016-2020 có tới 38/52 công trình trọng điểm của Hà Nội là thuộc lĩnh vực này, chiếm tỉ lệ 73%. Trong cơ cấu nguồn vốn gần 200 nghìn tỉ đồng đầu tư công trung hạn từ nay tới năm 2025, vốn dành cho hạ tầng cũng chiếm khoảng 70%.

Nhờ được đầu tư mạnh mẽ, nhiều tuyến đường mới đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian qua, đặc biệt ở 2 cực phía đông và phía tây Hà Nội. Cụ thể, các công trình có tính chất điểm nhấn ở phía Tây có thể kể tới như Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3, Lê Văn Lương - Tố Hữu, Lê Trọng Tấn cùng đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, buýt nhanh BRT... Kéo theo đó là hành trình “Tây tiến” mạnh mẽ của hàng loạt cơ quan nhà nước, định hình một trung tâm hành chính mới ở Thủ đô.

 Ưu thế vượt trội của hạ tầng giao thông giúp khu phía đông Hà Nội phát triển ngoạn mục

Trong khi đó, ở khu vực phía đông, 2 bờ sông Hồng, sông Đuống liên tục được nối liền bởi các cây cầu mới như Nhật Tân, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù. Hiện tại, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có mức vốn 2.500 tỉ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ hợp long các nhịp chính trước tháng 4/2023; hoàn thành trước tháng 6/2023. Các cây cầu hiện hữu sẽ đấu nối với các tuyến đường trọng điểm, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái mở ra khả năng siêu kết nối cho cả khu vực.

Nằm ở vị trí cửa ngõ Thủ đô, có lợi thế cầu nối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phía đông trong tương lai có thể trở thành trung tâm kinh tế sôi động với các hoạt động giao thương sầm uất và các lĩnh vực được tập trung phát triển là thương mại, giáo dục, y tế gắn với các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, Gia Lâm cũng phấn đấu hoàn thành mục tiêu lên quận vào năm 2023 và đảm nhiệm chức năng trung tâm tài chính mới của thành phố.

‘Cú hích’ cho sự phát triển của khu Đông

Góp phần vào sự phát triển của đô thị Hà Nội còn có vai trò của các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) lớn với hàng loạt dự án tiêu biểu, mang tới những chuẩn mực sống đẳng cấp. Trong năm 2022, khu vực phía đông cũng sôi động hơn khi Vinhomes liên tục ra mắt các đại đô thị biển mang đậm phong cách nghỉ dưỡng.

Tại thời điểm này, thị trường đang xôn xao trước thông tin Vinhomes sắp ra mắt dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Đây là mảnh ghép hoàn chỉnh “siêu quần thể đô thị biển” có quy mô lên tới 1.200ha. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích cho sự phát triển của khu Đông nói riêng và Hà Nội nói chung.  

Thị trường phía đông chờ đến ngày Vinhomes Ocean Park 2 - The Crown ra mắt (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Theo chủ đầu tư, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sẽ là điểm đến mới dành riêng cho giới thượng lưu với tiêu chuẩn sống nghỉ dưỡng 365 ngày trong năm. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích sang trọng mang đậm phong cách resort biển với những “siêu tiện ích” như vịnh biển bốn mùa Paradise Bay với công viên nước mini từ VinWonders; bộ đôi hồ bơi phong cách Olympic; hồ bơi nước mặn trong nhà mang tới đặc quyền tắm biển 365 ngày/năm…

Đại diện Vinhomes cho biết thêm, chỉ cách đây 5 tháng, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đã gây ấn tượng mạnh cho phía đông Hà Nội với các phiên mở bán “ra mắt tới đâu, cháy hàng tới đó”. Tiến độ xây dựng cũng thiết lập những ấn tượng mới để tới tháng 12 năm nay có thể đạt 7.000 căn thô bàn giao tới tay khách hàng. 

Đáng chú ý là từ khi ra mắt, quần thể tiện ích tại đây đã đi vào vận hành, mang tới những trải nghiệm khác biệt cho cư dân. Trong đó, hấp dẫn hơn cả là tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park diện tích 18ha với điểm nhấn là hồ nước mặn hàng đầu châu Á Laguna rộng 9,3ha; công viên cát Sandy Park hơn 10.000m2...

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire trở thành mảnh ghép quan trọng trong bức tranh chuẩn mực sống thượng lưu cho khu vực phía đông (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Theo Vinhomes, những mảnh ghép đầu tiên của “siêu quần thể đô thị biển” chính là “thành phố biển hồ” Vinhomes Ocean Park. Với nỗ lực mang biển về trong lòng thành phố, phía đông Hà Nội đã có thêm các công trình có ý nghĩa biểu tượng là “kỳ quan” hồ nước mặn Crystal Lagoons rộng 6,1ha và hồ Ngọc Trai rộng 24,5ha. 

 “Siêu quần thể đô thị biển” 1.200ha hứa hẹn là nơi đáng sống bậc nhất ở phía đông Hà Nội (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Cùng với đặc quyền sống giữa thiên nhiên, trong lòng các đại đô thị biển của Vinhomes ở phía đông Hà Nội còn có sự hiện diện của “hệ sinh thái” các dịch vụ mang “họ Vin” như: 2 trung tâm thương mại Vincom; 2 hệ thống giáo dục chuẩn Vinschool; 2 bệnh viện đa khoa Vinmec chuẩn 5 sao; tòa nhà văn phòng TechnoPark đạt tiêu chuẩn xanh LEED Platinum; đại học tinh hoa VinUni… Các ưu thế này tích hợp cùng nhau đã hút hàng vạn cư dân dịch chuyển “sang sông”, hứa hẹn tạo nên một cực tăng trưởng mới ở phía đông Hà Nội.   

Thế Định