Môi trường kinh doanh tại Việt Nam rất thuận lợi vì tỉ lệ dân số trẻ cao. Ảnh: ĐN

“Đại gia” CNTT nước ngoài phát đạt nhờ WTO

Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam đang hưởng thụ sự tăng trưởng mạnh mẽ khi các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn phát đạt nhờ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Harvey Nash, công ty cung cấp dịch vụ phần mềm lớn nhất của Anh, vừa thông báo kết quả doanh thu trong năm tài chính 2006 tăng 47%, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Ông Paul Smith, giám đốc điều hành bộ phận phát triển phần mềm toàn cầu của Harvey Nash cho biết công ty này dự tính sẽ tăng gấp 6 lần khối lượng công việc cho trung tâm của Harvey Nash và FPT tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới với số lượng lập trình viên dự kiến cần thêm khoảng 500 người.

Môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang rất thuận lợi vì Việt Nam có sức trẻ, học hỏi nhanh trong khi các trung tâm khác của chúng tôi ở châu Âu và Nhật độ tuổi của nhân viên đang già đi

Paul Smith - giám đốc điều hành bộ phận phát triển phần mềm toàn cầu của Harvey Nash.
“Môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang rất thuận lợi vì Việt Nam có sức trẻ, học hỏi nhanh trong khi các trung tâm khác của chúng tôi ở châu Âu và Nhật độ tuổi của nhân viên đang già đi”, ông Paul Smith nói. Từ năm 2000, Harvey Nash bắt đầu xây dựng một Trung tâm gia công phần mềm đầu tiên tại Việt Nam thông qua sự hợp tác FPT Software. Hiện trung tâm của Harvey Nash và FPT tại Việt Nam có 200 lập trình viên. Đến nay, Harvey Nash và FPT Software đã hợp tác thành công trong các dự án phát triển ứng dụng cho các khách hàng là những tập đoàn hàng đầu thế giới như Honda, Mastek, và Orchard Systems...

Ông Hồ Thanh Tùng, giám đốc khu vực Đông Dương của Oracle cho hay công ty này đã đạt tăng trưởng cao trong một hai năm vừa qua khi các công ty ở Việt Nam chuẩn bị cho sự cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế.

“Thị trường CNTT Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong vài năm tới khi cả các công ty trong nước và nước ngoài ở Việt Nam cần phần mềm để cải thiện hoạt động của họ”, ông Tùng nói. Vẫn theo ông Tùng nhu cầu tích hợp của các doanh nghiệp Việt Nam đang rất lớn. Trong số 500 khách hàng của Oracle ở Việt Nam, “phần lớn trong số này triển khai Oracle E-business Suite và số khách hàng sử dụng giải pháp của Oracle về quản lý nguồn nhân lực và quản lý quan hệ khách hàng cũng đang tăng”, ông Tùng cho biết.

Công ty Cisco vừa thông báo hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của công ty tăng trưởng đột phá 49% trong năm tài chính 2006 so với mức tăng dưới 10% của năm trước đó. Các sản phẩm mạng của công ty này như định tuyến, chuyển mạch chiếm tới 83% thị trường nội địa năm ngoái.

Nhiều công ty ở Việt Nam đang háo hức phát triển hạ tầng do những thay đổi nhanh mang lại từ việc gia nhập WTO

James Chia, giám đốc điều hành Cisco Systems Việt Nam.
“Nhiều công ty ở Việt Nam đang háo hức phát triển hạ tầng do những thay đổi nhanh mang lại từ việc gia nhập WTO. Chúng tôi cũng dự tính sẽ có sự bùng nổ trong hoạt động kinh doanh do việc nhập WTO”, ông James Chia, giám đốc điều hành của Cisco Systems Việt Nam nói.

Theo ông James Chia, các nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp lớn và ngân hàng là những khách hàng chính của Cisco Systems, chiếm khoảng 75% lượng tiêu thu sản phẩm của công ty trong năm 2006. Tuy nhiên, theo đại diện của Cisco Systems, các công ty cỡ nhỏ sẽ là mảng khách hàng có sự tăng trưởng nhanh nhất trong vài năm tới. Năm 2006 tại thị trường Việt Nam, các khách hàng cỡ nhỏ chiếm khoảng 25% doanh thu của Cisco Systems.

Đ.Duy