Cục Cảnh sát truy nã tội phạm vừa phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Campuchia (Campuchia), lực lượng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Thành, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm Đại Dương. Bất chấp pháp luật, vung tiền cho vay hàng trăm tỷ đồng.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) cho biết vừa phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Campuchia (Campuchia), lực lượng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Thành, 50 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm Đại Dương. Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trực tiếp chỉ đạo chuyên án bắt giữ đối tượng trốn nã nêu trên.

Theo tài liệu ban đầu do cơ quan chức năng cung cấp, đối tượng Nguyễn Hữu Thành, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm Đại Dương bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm số 23 ngày 6/11/2014 về hành vi gian dối trong lập hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền của ngân hàng rồi bỏ trốn.

{keywords}

Nguyễn Hữu Thành đang khai báo tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát TNTP đã lập chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm do Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó Cục trưởng làm Trưởng ban, huy động nhiều lực lượng tham gia, chủ công là Phòng 4B Cục Cảnh sát TNTP. Qua xác minh tại Cà Mau (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi đối tượng thực hiện hành vi phạm tội cho thấy, từ khi bỏ trốn, Nguyễn Hữu Thành rất ít khi về Cà Mau, ít liên lạc với người thân, bạn bè không có nơi ở nhất định.

Cục Cảnh sát TNTP đã thông báo rộng rãi việc truy bắt đối tượng, đồng thời phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Nhận nguồn tin do quần chúng cung cấp, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định địa bàn lẩn trốn của Thành là giáp biên tỉnh An Giang, Việt Nam và tỉnh Cần Đal, Campuchia.

Mất nhiều thời gian dày công xác minh, trinh sát Phòng 4B Cục Cảnh sát TNTP và Công an An Giang đã xác định, có một người có đặc điểm giống với đối tượng truy nã Nguyễn Hữu Thành có sản xuất buôn bán nước mắm và qua lại tại khu vực biên giới giữa hai tỉnh An Giang, Việt Nam và tỉnh Cần Đal, Vương quốc Campuchia để tiêu thụ nước mắm. Do đây là địa bàn giáp biên giới phức tạp, rất khó khăn trong quá trình phát hiện đối tượng để truy bắt.

Thông qua hội nghị giao ban phối hợp Phòng chống tội phạm giữa Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia, Cục Cảnh sát TNTP đã đề xuất thành lập đoàn công tác bắt, dẫn giải đối tượng truy nã từ Campuchia về Việt Nam. Ban chuyên án đã phối hợp, trao đổi thông tin với Thiếu tướng Luon Sara - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cần Đal, Vương quốc Campuchia, đồng chí Keo Thia - Trưởng phòng chống Buôn bán người và các tệ nạn xã hội - Cảnh sát Hoàng gia Campuchia để tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Trước sự truy xét gắt gao của Cảnh sát Campuchia, trưa 20/10/2015, đối tượng Thành bí mật ăn mặc như dân lao động, thuê xe ôm trốn về nước. Thông tin trên được Cảnh sát Hoàng gia Campuchia kịp thời thông báo cho Công an Việt Nam.

Khoảng 16h ngày 20/10, phát hiện đối tượng xuất hiện tại thị trấn Long Bình, tổ công tác đã áp sát, mời đối tượng lên trụ sở Công an thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang làm việc. Quá trình đấu tranh, đối tượng nghi vấn đã thừa nhận mình là Nguyễn Hữu Thành đang bị cơ quan Công an truy nã. Tại cơ quan Công an, bước đầu Thành khai nhận, năm 2008 Thành cùng 3 người bạn thành lập Công ty Đại Dương do Thành làm Tổng Giám đốc.

Quá trình làm ăn, Công ty nêu trên đã vay của nhiều ngân hàng với số tiền hơn 200 tỷ đồng, không có khả năng chi trả, sau đó Thành xin thôi không làm ở công ty và bỏ trốn sang Campuchia làm ăn. Hiện hồ sơ ban đầu cùng đối tượng đã được bàn giao cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý, điều tra theo thẩm quyền…

(Theo Công an nhân dân)